Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất "cầu cứu" UBND TP.HCM vì công văn cách ly 21 ngày của Đồng Nai

Nha Mẫn Thứ sáu, ngày 04/06/2021 19:39 PM (GMT+7)
Sau khi Đồng Nai ra công văn cách ly 21 ngày đối với người đến/về từ TP.HCM thì ngay lập tức vào cuối chiều ngày 4/6, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp của TP.HCM cũng đã có công văn "cầu cứu" gửi UBND TP.HCM.
Bình luận 0
Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất “cầu cứu” UBND TP.HCM vì công văn cách ly 21 ngày của Đồng Nai - Ảnh 1.

Người từ TP.HCM về/đến Đồng Nai sẽ bị cách ly 21 ngày.

Cụ thể theo Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp hiện nay có khoảng 6.000 người lao động cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hàng ngày đến làm việc tại các KCN, khu chế xuất ở TP.HCM. Bên cạnh đó, tại TP.HCM cũng có nhiều hàng hoá xuất nhập qua Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải được vận chuyển qua lại thường xuyên giữa Đồng Nai và TP.HCM. Trong đó hàng hoá chủ yếu là nguyên liệu sản xuất của các doanh nghiệp trong khu chế xuất, KCN,…

Do đó các nội dung liên quan đến việc cách ly người về/đến từ TP.HCM, dừng hoạt động vận tải,… sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc sản xuất của các công ty tại TP.HCM. Điều đó sẽ không đảm bảo duy trì sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tại TP.HCM. Vì vậy Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp của TP.HCM mong muốn UBND TP.HCM có ý kiến với Đồng Nai để tháo gỡ những khó khăn trên.

Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất “cầu cứu” UBND TP.HCM vì công văn cách ly 21 ngày của Đồng Nai - Ảnh 2.

Công văn cầu cứu của Ban quản lý các KCN, khu chế xuất gửi UBND TP.HCM

Liên quan đến công văn 6180 về việc các ly người đến/về từ TP.HCM, trong ngày 4/6 ông Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai khẳng định Đồng Nai không "ngăn sông cấm chợ", mà hàng hóa, nhu yếu phẩm của hai tỉnh vẫn lưu thông trao đổi mua bán bình thường, tài xế chỉ cần khai báo y tế.

"Biết sẽ gây ít nhiều khó khăn đối với người dân, song vì tình hình phòng Covid-19 nên mong người dân chia sẻ với tỉnh Đồng Nai về chủ trương này", ông Bảo nhấn mạnh.

Còn TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết các lao động tại TP.HCM hoặc Đồng Nai làm việc qua lại giữa hai địa phương sẽ buộc phải có các lựa chọn:

Thuê nhà ở lại TP.HCM để làm việc tại TP.HCM trong thời gian này hoặc ở Đồng Nai và làm việc trực tuyến (tùy từng công việc cụ thể), không được đi - về giữa Đồng Nai và TP.HCM như trước kia nữa. 

Nếu từ ngày 5/6, người Đồng Nai lên TP.HCM làm việc, khi quay về Đồng Nai bắt buộc phải cách ly 21 ngày tại nhà/nơi lưu trú theo quy định của UBND tỉnh.

Còn các chuyên gia, người lao động đang làm việc tại Đồng Nai nhưng ngụ ở TP.HCM thì cũng tương tự như người Đồng Nai làm việc ở TP.HCM, các công ty, doanh nghiệp có chuyên gia, người lao động ngụ ở TP.HCM đang làm việc ở Đồng Nai buộc phải sắp xếp chỗ ở cho chuyên gia, người lao động ở Đồng Nai để có thể tiếp tục làm việc tại Đồng Nai trong thời gian này.

Nếu không, những người này buộc phải ở lại TP.HCM và làm việc từ xa, không được đi – về từ TP.HCM đến Đồng Nai như trước kia. Mục đích nhằm hạn chế mức thấp nhất nguy cơ lây lan dịch bệnh trong khu công nghiệp. Bởi khi dịch bệnh lây lan trong khu công nghiệp, hậu quả sẽ rất nặng nề.

Ngày 4/6, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại hai địa phương "láng giềng" là TP.HCM và Bình Dương thì UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản hỏa tốc về việc cách ly người về/đi từ TP.HCM. Cụ thể, kể từ 0 giờ ngày 5/6, Đồng Nai sẽ áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà hoặc tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh (người cách ly tự trả phí) 21 ngày đối với tất cả những người từ TP.HCM về/đến Đồng Nai. Những đối tượng này cũng sẽ bị yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 vào ngày thứ 7 và ngày thứ 14 (người cách ly tự trả phí).

Ngoài ra Đồng Nai cũng yêu cầu người về/đến từ TP.HCM liên hệ khai báo y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn nơi cư trú để được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. Trường hợp không khai báo, không chấp hành sẽ bị xử phạt nghiêm theo quy định của Chính phủ.

Đặc biệt yêu cầu người dân có tiếp xúc với người tham gia hoạt động của nhóm truyền giáo Phục Hưng hoặc trực tiếp tham gia các hoạt động liên quan đến nhóm này phải chủ động khai báo y tế để được hướng dẫn các biện pháp phòng dịch, theo dõi sức khỏe.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai cũng yêu cầu cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai không đến TP.HCM, trừ những trường hợp đặc biệt phải được thủ trưởng cơ quan đồng ý bằng văn bản. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách từ Đồng Nai đi TP.HCM và chiều ngược lại (bao gồm xe hợp đồng, du lịch, taxi, tuyến cố định). Giao Sở GT-VT triển khai thực hiện theo quy định.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem