“Bản sao” Xuân Trường tin HLV Park Hang-seo làm được điều này!

Tuệ Minh - Đàm Duy Thứ sáu, ngày 22/11/2019 10:10 AM (GMT+7)
Thời điểm bóng đá Việt Nam đang vào “cơn sốt” hết vòng loại World Cup 2022 tới SEA Games 30 thì Lương Xuân Trường – “người hùng U23” ngày nào đang phải vật lộn với chấn thương với quyết tâm trở lại sân cỏ sớm nhất. Trên hành trình tác nghiệp tại Philippines, phóng viên Dân Việt vô tình gặp một cậu sinh viên Hàn Quốc có vẻ ngoài “như đúc” Xuân Trường.
Bình luận 0

Clip sinh viên người Hàn Quốc có vẻ ngoài “như đúc” Xuân Trường chia sẻ với phóng viên Dân Việt.

Cho tới sáng nay, không khí bên ngoài Khu liên hợp thể thao Memorial Rizal ở Manila – nơi sẽ diễn ra nhiều môn thi đấu tại SEA Games 30 – 2019 và cũng là 1 trong những điểm kích hoạt thẻ cho phóng viên khu vực tới Philippines tác nghiệp, vẫn khá yên ắng.

Nhịp sống của người dân xung quanh khu chung cư Vista Taft (Malate, Manila) vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra, dù đây là khu vực rất gần Khu liên hợp thể thao Memorial Rizal và sân vận động Memorial Rizal – nơi U22 Việt Nam sẽ đá 2 trận có tính chất bản lề vòng bảng gặp U22 Indonesia (1/12) và U22 Singapore (3/12).

img

Chàng sinh viên người Hàn Quốc Park Ji-yong tin HLV Park Hang-seo có thể cùng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 30. Ảnh: Đàm Duy

Thật tình cờ và thật bất ngờ trên hành trình tác nghiệp tôi gặp chàng sinh viên người Hàn Quốc Park Ji-yong đang thuê nhà học tập, làm việc tại Manila.

Điều đặc biệt hơn nữa là Park Ji-yong có ngoại hình cực giống tiền vệ Lương Xuân Trường – người đeo băng đội trưởng U23 Việt Nam lập kỳ tích giành HCB U23 châu Á 2018 (Thường Châu – Trung Quốc).

Duyên hơn nữa là tại Hàn Quốc, gia đình Park Ji-yong lại ở Tỉnh Gangwon – nơi có đội bóng Gangwon FC – nơi mà Xuân Trường đã tới khoác áo và khẳng định mình tại K.League năm 2017.

Chia sẻ với Dân Việt, Park Ji-yong nói: “Tôi biết Xuân Trường và đã từng xem anh ta thi đấu trong màu áo Gangwon. Không chỉ tôi mà hầu hết các CĐV Gangwon FC đều mến Xuân Trường, anh ấy rất thân thiện”.

Theo dòng tâm sự, Park Ji-yong nói mình cảm thấy rất thích thú và chờ đợi SEA Games 30 diễn ra ở Philippines:

“Trong số các môn thể thao, tôi đặc biệt thích taekwondo và bóng đá. HLV Park Hang-seo thực sự là niềm tự hào của người Hàn Quốc chúng tôi. Ông ấy là một HLV giỏi.

Những gì HLV Park Hang-seo làm được cùng bóng đá Việt Nam thời gian qua đã chứng minh tất cả.

Tôi thường xuyên theo dõi U22 Việt Nam và ĐT Việt Nam thi đấu qua internet và cảm nhận được đây là một đội bóng tràn đầy năng lượng, đoàn kết, tinh thần đồng đội rất cao".

Nhận định về đối thủ chính của U22 Việt Nam tại vòng bảng SEA Games là U22 Thái Lan, “em sinh đôi” Xuân Trường bày tỏ:

“Tôi nghĩ U22 Việt Nam sẽ thắng sát nút Thái Lan khi 2 đội gặp nhau ở vòng bảng SEA Games.

Tôi hy vọng HLV Park Hang-seo có thể cùng U22 Việt Nam giành HCV môn bóng đá nam tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần này”.

Theo kế hoạch, 15 giờ 20 chiều nay, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo sẽ bay từ TP.HCM sang Manila.

U22 Việt Nam sẽ có mặt tại Manila lúc 19 giờ 10 (giờ địa phương). Sau đó, các học trò HLV Park Hang--seo có 2 ngày luyện quân trước khi bước vào trận ra quân gặp U23 Brunei chiều 25/11.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem