Nga hôm nay tuyên bố, tên lửa của họ đã tấn công vào một cảng biển quan trọng của Ukraine, nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự tại đây. Cuộc tấn công đã gây ra làn sóng phản đối kịch liệt từ Ukraine và các đồng minh.
Iran đang có kế hoạch cung cấp cho Nga hàng trăm máy bay không người lái có khả năng mang vũ khí để sử dụng ở Ukraine, theo một quan chức hàng đầu của Mỹ.
Lầu Năm Góc đang xem xét gửi thêm 4 hệ thống pháo phản lực phóng loạt cơ động cao M142 HIMARS tới Ukraine, tức gấp đôi số lượng cam kết ban đầu, theo tờ Politico.
Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck tuyên bố nước này sẽ phải tăng sử dụng than đá, hạn chế sử dụng khí đốt khi nguồn cung từ Nga giảm sút. Trong khi đó, Nghị sĩ Ukraine Ivanna Klympush-Tsintzadze đã chỉ trích Đức vì không cung cấp đủ viện trợ quân sự cho quân đội Kiev.
"Các lực lượng Anh phải chuẩn bị "để chiến đấu ở châu Âu một lần nữa", Tướng Patrick Sanders, tân Tổng Tham mưu trưởng Anh cho biết hôm 19/6 trên Sky News.
Hôm 19/6, Nga cho biết lực lượng nước này đã chiếm giữ một ngôi làng gần thành phố công nghiệp Severodonetsk của Ukraine, một mục tiêu chính trong chiến dịch kiểm soát miền đông của Moscow. Cũng trong hôm này, người đứng đầu NATO dự đoán cuộc chiến có thể kéo dài trong nhiều năm.
Phát ngôn viên của Không quân Ukraine Yuri Ignat tuyên bố, máy bay Nga đã tránh bay vào lãnh thổ do Ukraine kiểm soát trong khoảng hai tháng và ngày càng sử dụng nhiều tên lửa "cũ" hơn trên chiến trường.