Các công ty vũ khí của phương Tây đang đưa ra phương án phòng thủ trước tên lửa siêu thanh của Nga. Andy Thomis, người đứng đầu công ty quốc phòng Cohort, nói rằng doanh nghiệp của ông đang thực hiện một dự án nhằm đánh bại loại vũ khí này.
Ông Thomis đã chia sẻ với The Daily Telegraph: "Việc phát triển các phương án đối phó đủ khả năng chống lại tên lửa siêu thanh là một bước tiến thực sự quan trọng. Đó là một thử thách thực sự đối với chúng tôi".
Tên lửa bình thường có thể di chuyển với tốc độ khoảng Mach 3, trong khi tên lửa siêu thanh di chuyển với tốc độ Mach 5 hoặc nhanh hơn. Ngoài việc nhanh, đường bay của chúng cũng không thể đoán trước. Hai đặc điểm này khiến chúng rất khó bị theo dõi.
Vào tháng 5/2022, một tàu chiến của Nga đã phóng thử tên lửa hành trình Zircon với tốc độ gấp 9 lần tốc độ âm thanh.
Thông tin được đưa ra sau khi Mỹ thử nghiệm thành công vũ khí bội siêu thanh của Raytheon Technologies. Hôm 18/7, Lầu Năm Góc cho biết Mỹ vừa thử nghiệm thành công vũ khí bội siêu thanh của Raytheon Technologies có khả năng đạt tốc độ nhanh hơn 5 lần tốc độ âm thanh. Đây là vụ thử thành công vũ khí bội siêu thanh lần thứ ba kể từ năm 2013 của Mỹ.
Nỗ lực mới nhất của Mỹ nhằm bắt kịp năng lực của Nga trong "cuộc chiến siêu thanh".
Từ tháng 9/2021, Mỹ đã thực hiện 4 cuộc thử nghiệm vũ khí bội siêu thanh hút khí. Trong đó, sản phẩm của Raytheon đã thành công cả hai lần còn Lockheed đã có một lần thử nghiệm thành công và một lần thất bại.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.