Bàn thắng của Senegal vào lưới Ba Lan phạm luật?

Tuệ Minh Thứ tư, ngày 20/06/2018 12:40 PM (GMT+7)
Đêm 19.6, Senegal đã thắng Ba Lan 2-1 trong trận ra quân bảng H World Cup 2018. Tình huống gây tranh cãi xuất hiện ở phút 60 khi Mbaye Niang nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng châu Phi...
Bình luận 0

Trong cuộc đọ sức với "Đại bàng trắng" Ba Lan, Senegal với ưu thế về thể lực đã giành chiến thắng 2-1 nhờ pha đá phản lưới nhà của Thiago Cionek (phút 37) và cú "nhả đạn" của Mbaye Niang (phút 60).

img

Mbaye Niang (số 19) ăn mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Senegal trước Ba Lan. 

Điều đáng chú ý, trong tình huống nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng châu Phi, Mbaye Niang vừa ra ngoài sân vì bị đau, xin trọng tài trở lại sân từ vạch giữa sân, sau đó lập tức "nhận quà" do cầu thủ Ba Lan chuyền về mà không quan sát.

Câu hỏi đặt ra là bàn thắng của Mbaye Niang có hợp lệ hay không? 

img

Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cho rằng tổ trọng tài đã sai về phương pháp trong tình huống dẫn tới bàn thắng thứ 2 của Senegal. Ảnh: I.T

Trao đổi với Dân Việt về tình huống này, Giảng viên trọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn nói: 

"Về Luật, cầu thủ bị chấn thương không bị mất quyền thi đấu và có thể vào sân bất cứ lúc nào khi trọng tài cho phép".

Ở đây, Mbaye Niang đã được trọng tài cho phép vào sân nên bàn thắng của anh hoàn toàn hợp lệ.

Nhận định như vậy nhưng Giảng viên tọng tài FIFA Đoàn Phú Tấn cũng chia sẻ thêm:

"Về phương pháp, trọng tài không nên cho cầu thủ vào sân để tranh bóng ngay với đối phương. Vậy, tình huống nói trên không sai về luật, nhưng không nên, về phương pháp".

Với việc giành đủ 3 điểm ở trận ra quân, Senegal đang tràn đầy cơ hội lọt qua vòng bảng.

Ở lượt trận thứ 2 diễn ra lúc 22 giờ ngày 24.6, Senegal sẽ gặp Nhật Bản - đội đã thắng Colombia 2-1 ở trận ra quân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem