• Bà con miền Bắc đang tích cực áp dụng các biện pháp chống rét cho cá nước ngọt, để đảm bảo sản lượng phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Các cách phổ biến được bà con áp dụng là thả bèo tây, che phủ mặt ao bằng nilon.
  • Tại Vịnh Bắc Bộ trong ba ngày tới, gió đông bắc mạnh lên cấp 6 – 8, giật cấp 9 – 10, biển động rất mạnh, sóng biển cao từ 3 – 5m. Bà con đánh bắt trong khu vực này lưu ý luôn cập nhật thông tin thời tiết, tìm nơi tránh trú an toàn.
  • Việc lấy nước của bà con các tỉnh như: Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, thủ đô Hà Nội… sẽ gặp vất vả hơn vì đợt lấy nước đầu tiên (kéo dài từ 22 – 26.1) trùng với đợt rét nhất từ đầu mùa đông đến nay.
  • Sau nhiều ngày thời tiết ổn định và có nắng ấm, dự báo đêm mai 21.1, một đợt không khí lạnh rất mạnh sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ. Đây là đợt không khí lạnh được nhận định mạnh nhất từ đầu mùa đông đến thời điểm hiện tại, khả năng gây rét đậm, rét hại trên toàn miền.
  • Thời gian lấy nước đợt 1 diễn ra từ 0h ngày 21.1 – 24h ngày 26.1. Để lấy nước thuận lợi, bắt đầu từ hôm nay bà con cần tích cực thu hoạch nốt những diện tích cây vụ đông, làm đất, dọn dẹp hệ thống kênh tưới tiêu, giúp lấy và tích trữ tối đa lượng nước xả.
  • Hiện tại tỉnh Bến Tre đang trong khung thời vụ thả tôm giống nước lợ. Từ hôm nay 15.1, vùng nuôi tôm lúa và tôm thẻ chân trắng sẽ bắt đầu xuống giống.
  • 4 ngày tới, dự báo tại khu vực quanh huyện đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, gió mạnh cấp 4 – 5. Đặc biệt ngày 8.1, khả năng gió mạnh lên cấp 5 – 6, giật cấp 7, biển động. Việc khai thác ở ngư trường này sẽ không thuận lợi.
  • Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ bắt đầu bước vào những ngày có độ ẩm cao. Đáng lo ngại hơn là ở những khu vực này đang xuất hiện nhiều ổ dịch lở mồm long móng chưa qua 21 ngày.
  • Ngày 12.1, miền Bắc có đợt không khí lạnh tăng cường lệch đông gây mưa nhỏ rải rác. Cùng với độ ẩm cao, nhiệt độ trong 5 ngày tới tại miền Bắc cũng là ngưỡng nhiệt để bệnh sương mai phát triển mạnh (ban ngày ở mức từ 18 – 21 độ C, ban đêm từ 12 – 15 độ C).
  • Ngày mai 8.1, không khí lạnh đang chi phối miền Bắc sẽ tiếp tục được tăng cường lệch đông làm nhiệt độ tại khu vực này hạ từ 3 – 4 độ C.