• Những ngày qua, thời tiết trên biển của nước ta liên tục chuyển xấu. Chưa kịp sóng yên biển lặng trở lại thì từ đêm mai (24.12), thời tiết nhiều vùng biển bà con ngư dân đang đánh bắt nghề lưới vây có sóng to, gió lớn do có một đợt xâm nhập lạnh mới từ phía Bắc tràn về.
  • Dự báo trong ba ngày tới, thời tiết tại Nam Trung Bộ khá thuận lợi, trời nắng ráo, nhiệt độ ở mức vừa phải. Ban ngày nhiệt độ từ 30 – 32 độ C, độ ẩm trung bình từ 81 – 86%, thuận lợi để bà con bón phân cho lúa.
  • Thời gian này, bà con chăn nuôi gia cầm trên cả nước đang tích cực chuẩn bị cho Tết Bính Thân 2016. Đây là thời điểm các dịch bệnh trên gia cầm rất dễ bùng phát do thời tiết lạnh, nhiệt độ xuống thấp, thỉnh thoảng có mưa.
  • Hôm nay là ngày đầu tiên Bắc Bộ bước vào đợt rét đậm diện rộng, vùng núi trời rét hại, nhiệt độ cao nhất ban ngày từ 13 – 17 độ C, ban đêm giảm còn từ 9 – 12 độ C, có nơi thấp hơn 9 độ C.
  • Đợt không khí lạnh khá mạnh lần này sẽ gây thời tiết xấu cho một số ngư trường đánh bắt nghề lưới rê.
  • Nhiệt độ hạ thấp, trời rét đậm, rét hại, ngoài chống đói chống rét, bà con lưu ý phòng tránh những bệnh mùa rét trên trâu bò điển hình như bệnh cước chân.
  • Dự báo, ngày mai 14.12, miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh mới. Các chuyên gia nhận định, không khí lạnh lần này dồn xuống với cường độ tương đối mạnh và được bổ sung liên tục.
  • Bà con nông dân các tỉnh Tây Nguyên đang chuẩn bị xuống giống tập trung vụ đông xuân. Do lo ngại El Nino sẽ gây hạn đến sớm, các chuyên gia khuyến cáo bà con dịch khung thời vụ gieo trồng sớm hơn so với cùng kỳ nhiều năm khoảng từ 5-10 ngày. Theo đó, lịch xuống giống tốt nhất cho năm nay là từ ngày 15.12.2015 – 5.1.2016.
  • Tại ĐBSCL, bệnh chổi rồng hại nhãn bắt đầu có dấu hiệu tăng khi thời tiết Nam Bộ bước vào mùa khô. Diện tích nhãn nhiễm bệnh đã lên tới 13.880 ha (tăng 270 ha so với kỳ trước). Vùng nhiễm bệnh lan rộng ra nhiều tỉnh thành: Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bến Tre, Sóc Trăng…
  • Dự báo thời tiết Bắc Bộ trong 4 ngày tới sẽ không có nhiều chuyển biến. Ban ngày trời nắng ấm với mức nhiệt từ 26-29 độ C, rét về đêm và sáng sớm với mức nhiệt từ 14-18 độ C. Đây là mức nhiệt khá thuận lợi cho bà con khu vực này tiến hành gieo mạ.