Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ

Hồng Phúc Thứ sáu, ngày 11/11/2022 13:30 PM (GMT+7)
Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam khẳng định cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ. BTC chưa nhận được khiếu nại chính thức của ông Hồ Quang Cua liên quan các thông tin trên báo chí gần đây.
Bình luận 0

Ngày 11/11, Ban Tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần III - năm 2022, gồm đại diện Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT), Trưởng ban giám khảo cuộc thi và Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức thông tin với các cơ quan báo chí về những thông tin xoay quanh cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022.

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ - Ảnh 1.

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam tổ chức thông tin với báo chí ngày 11/11 về thông tin xung quanh cuộc thi năm 2022 vừa kết thúc. Ảnh: Hồng Phúc

Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần III - năm 2022, tổ chức tại TP.HCM ngày 4/11. Sau khi chấm hình thức gạo trước khi nấu, sau khi nấu và bản thuyết minh đặc tính gạo, giải Nhất thuộc về gạo TBR39 của Tập đoàn Thái Bình Seed. Giải Nhì được trao cho gạo ST24 của DNTN Hồ Quang Trí. Giải Ba thuộc về Lộc Trời 28 của tập đoàn Lộc Trời.

BTC cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi đúng thể lệ, quy chế

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam, cho biết sau cuộc thi, ông Hồ Quang Cua - đại diện DNTN Hồ Quang Trí có thông tin qua báo chí về kết quả cuộc thi, xoay quanh 2 nội dung chính.

Cụ thể, ông Cua cho rằng cuộc thi không khách quan, khoa học, Ban tổ chức không giữ bí mật mã số gạo dự thi, không khách quan khi chấm điểm. 

Ban tổ chức cho đơn vị dự thi với một giống lúa chưa đủ điều kiện công nhận là giống, cụ thể là giống TBR39 chưa được công nhận DUS, bị nhiều nông dân cho rằng là giống ST24. Vì không khách quan nên ông Cua không công nhận kết quả.

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam. Ảnh: Hồng Phúc

Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam cho biết, về Cuộc thi Gạo ngon Việt Nam lần III - năm 2022, mục tiêu cuộc thi là chọn giống gạo ngon, giới thiệu thị trường trong nước và thế giới. Tiêu chí cuộc thi rất rõ ràng từ quy chế, thể lệ. Các tiêu chí đều công bố trên các phương tiện truyền thông, gửi các địa phương trên cả nước.

"Về quá trình tổ chức cuộc thi, cuộc thi diễn ra theo đúng quy chế, thể lệ của ban tổ chức, nhằm khuyến khích sản xuất trong nước, đối tượng tham gia để chọn giống gạo ngon. Ban giám khảo, ban tư vấn làm việc trung thực, khách quan, minh bạch. Kết quả cuộc thi phản ánh đầy đủ thực tế chất lượng gạo ngon", ông Nam nói.

Theo ông Nam, thực tế, đến giờ này, ban tổ chức cuộc thi chưa nhận được phản ánh chính thức nào của ông Cua. Trong khi đây là vấn đề quan trọng, ảnh hưởng ngành nông nghiệp Việt Nam, ngành lúa gạo Việt Nam và cũng được Bộ trưởng Bộ NNPTNT quan tâm.

"Tôi xin khẳng định một lần nữa, cuộc thi Gạo ngon Việt Nam 2022, Ban tổ chức hoàn toàn đúng theo quy chế và thể loại, ban giám khảo và ban tư vấn làm đúng quy định. Những thông tin của ông Cua nói với báo chí thiếu rõ ràng nên Ban tổ chức có giải thích rõ hơn để giải tỏa thông tin, tránh ảnh hưởng đến ngành nông nghiệp, sản xuất lúa gạo Việt Nam", ông Nam khẳng định.

Gạo được mã hóa

Ông Trần Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (Trưởng ban giám khảo) cho biết, cuộc thi Gạo ngon Việt Nam được tổ chức qua các lần kết quả đều tốt đẹp. Ban giám khảo không biết được gạo nào là gạo nào do gạo được mã hóa thành các con số. 

Việc mã hóa này được tiến hành đồng lập. Ban giám khảo vo gạo, nấu theo quy định. Phòng nấu có camera giám sát. Cơm sau khi nấu phải để nguội và thử. Ban giám khảo đánh giá khá lâu.

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ - Ảnh 4.

Ông Trần Ngọc Trung - Phó Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (Trưởng ban giám khảo cuộc thi Gạo ngon Việt Nam). Ảnh: Hồng Phúc

Ông Trung nói thêm, năm nay, mọi người phải chờ kết quả bên ngoài rất lâu bởi nhiều mã ngon. Sau khi chấm các mã gạo thì kết quả được một bộ phận khác tổng kết thì mới biết gạo nào Nhất, Nhì, Ba.

"Gạo ngon được đánh giá theo độ sáng mặt gạo, gạo ngon nấu ra phải dẻo, mềm ngọt thơm, hạt nguyên sau khi nấu. Ban giám khảo trung thực và khoa học. 7 giám khảo cộng điểm bình quân, người cộng cũng là một người khác. Chúng tôi làm thực sự trung thực, công bằng", ông Trung nói thêm.

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ - Ảnh 5.

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (bên phải). Ảnh: Hồng Phúc

Ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt (Bộ NNPTNT) cho biết, cuộc thi Gạo ngon Việt Nam khuyến khích các tổ chức, cá nhân, đơn vị, viện nghiên cứu có giống gạo ngon thì cứ tham gia. Ban tổ chức yêu cầu khảo nghiệm giống tối thiểu 1 vụ nhưng giống TBR39 của Tập đoàn Thái Bình Seed đã khảo nghiệp 6 vụ, đúng quy chế cuộc thi.

Theo ông Tùng, gửi mẫu tham gia cuộc thi, các doanh nghiệp đều phải có trách nhiệm và ban tổ chức cũng đã lưu mẫu các đơn vị gửi dự thi. Về việc giống gạo này có phải là "ruột" giống gạo kia hay không thì vượt quá quy chế, thể lệ và năng lực, thẩm quyền của ban tổ chức. 

Ông Cua cũng chưa có khiếu nại chính thức bằng văn bản, khi có đơn chính thức thì Ban tổ chức sẽ thực hiện kiểm tra theo quy định, quyền hạn.

Ban tổ chức cuộc thi Gạo ngon Việt Nam: Cuộc thi được tổ chức đúng quy chế, thể lệ - Ảnh 6.

4/7 thành viên ban giám khảo là các đầu bếp của Hội đầu bếp Việt Nam và các tỉnh thành. Ảnh: Hồng Phúc

Theo Ban tổ chức, cuộc thi được tổ chức minh bạch, khách quan. Đồng thời, ban tổ chức cũng không có áp lực khi phải chọn giống mới hay giống cũ đạt giải để đi thi gạo ngon quốc tế. 

Các cuộc thi gạo ngon quốc tế, đại diện các nước như Thái Lan, Campuchia năm nào cũng gửi một giống đi thi, có năm Nhất, có năm Nhì là bình thường, thể hiện sự ổn định của giống gạo. 

Cũng theo BTC, tại lễ khai mạc cuộc thi, BTC, đại diện tập đoàn Lộc Trời, DNTN Hồ Quang Trí cũng phát biểu mong muốn có thêm những giống mới tham gia cuộc thi và cuộc thi tìm kiếm được những giống gạo ngon, để ngành gạo Việt Nam phát triển.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem