Bảo Anh và Will trở lại với sản phẩm trái sở trường, vẫn được khán giả đón nhận

M.T Thứ tư, ngày 25/09/2019 18:38 PM (GMT+7)
Cho dù các sản phẩm lập thành tích cao của Bảo Anh và Will đều thuộc dòng nhạc pop ballad, nhưng ở lần trở lại này, cả hai đều theo đuổi chất nhạc trái sở trường và có phần lạ tai với khán giả nghe nhạc Việt.
Bình luận 0

Vừa qua, Bảo Anh và Will đồng loạt phát hành sản phẩm âm nhạc mới để trở lại với đường đua Vpop. Trước đó, cả hai đều sở hữu thành tích nhạc số tốt.

Theo số liệu #zingchart, Bảo Anh từng có 2 ca khúc đứng nhất BXH là "Trái tim em cũng biết đau", "Sống xa anh chẳng dễ dàng", 3 bài hát khác lọt vào top 10 gồm "Yêu một người vô tâm", "Lần đầu", "Ai khóc nỗi đau này". Trong khi đó, Will cũng từng thống trị #zingchart với "Tận cùng nỗi nhớ" và có 2 ca khúc nằm trong top 10 là "Nơi ta chờ em" và "Em chưa 18".

img

Bảo Anh trong MV mới. Ảnh: NVCC.

Thực tế cho thấy, các sản phẩm lập thành tích cao của hai ca sĩ đều thuộc dòng nhạc pop ballad. Tuy nhiên, ở lần trở lại này, Bảo Anh và Will đều theo đuổi chất nhạc trái sở trường và có phần lạ tai với khán giả nghe nhạc Việt.

"Ai cần ai" của Bảo Anh đi theo dòng nhạc pop jazz. Sự giúp sức từ Masew trong khâu phối khí giúp ca khúc thu hút hơn. Ngoài ra, ca khúc của Bảo Anh còn gây ấn tượng nhờ MV giàu ý nghĩa ẩn dụ. Với việc phủ đầy các hình ảnh mang tính biểu tượng như dao găm, quả cam, con cá, váy cưới, chú hề hay em bé, khán giả tỏ ra thích thú khi theo dõi sản phẩm của cô.

img

Will thừa nhận bài hát mới của anh phải nghe đi nghe lại mới ngấm.

Trong khi đó, nội dung MV của Will được nhận xét thiếu mới mẻ, còn đi theo lối mòn quẩn quanh chuyện ghen tuông - giận hờn - chia tay thường có ở rất nhiều MV khác trên thị trường. Ca khúc của Will - "Do em, do anh, do ai" là bản pop ballad có giai điệu chậm, khó ngấm hơn các bản nhạc nhẹ thông thường. Do đó, nhiều ý kiến cho rằng bài hát ít điểm nhấn “đọng” lại trong tâm trí khán giả.

Chính bản thân cựu thành viên 365 thừa nhận: “Bài hát này thật sự phải nghe trên 3 lần thì mới cảm được đầy đủ ý nghĩa cũng như cảm xúc của bài hát”.

Thành tích BXH nhạc Việt của hai sản phẩm khá khả quan. "Ai cần ai" (Bảo Anh) gây sốt trong top 15 #zingchart real-time và dần thăng hạng qua từng ngày. "Do em, do anh, do ai" (Will) giữ vị trí ổn định trong top 30. Giới phê bình cũng dành sự ngưỡng mộ cho hai ca sĩ vì dám bứt phá bản thân và làm mới mình ở các thể loại âm nhạc mới mẻ.

img

Bảng xếp hạng Zing chart.

Top 10 #zingchart tuần này chứng kiến cuộc đổ bộ của hai màn kết hợp. Đó là "Nước mắt em lau bằng tình yêu mới" (Da LAB, Tóc Tiên) và "Thê tử" (remix) do Minh Vương M4U và Hương Ly thể hiện.

Việc "Thê tử" lọt top 10 BXH giúp Hương Ly san bằng kỷ lục của Jack. Cả hai hiện là tân binh Vpop 2019 có nhiều sản phẩm lọt top 10 #zingchart tuần nhất với 4 ca khúc. Hương Ly “làm mưa làm gió” cùng "Độ ta không độ nàng" (cover), "Chẳng thể nói ra", "Yêu ai để không phải khóc", "Thê tử" (remix). Trong khi đó, Jack gây bão với "Hồng nhan", "Bạc phận", "Sóng gió", "Sao em vô tình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem