“Báo cáo” mẹ trước khi giết người

Thứ bảy, ngày 10/07/2010 13:39 PM (GMT+7)
Trước khi kết thúc mâu thuẫn bằng những nhát dao đâm xối xả vào người đối thủ, Cường điện thoại cho mẹ và “báo cáo”: “Con vừa chửi nhau, con sẽ đâm chết nó”. Vừa dứt lời, Cường cầm dao lao vào nạn nhân...
Bình luận 0
img
Bị cáo Đỗ Điển Cường

Ngày 8/7/2010, bị cáo Đỗ Điển Cường (24 tuổi, trú tại Cụm I , xã Tam Hiệp, Phúc Thọ, Hà Nội) ra toà với tội danh giết người.

Nạn nhân của vụ án là anh Đỗ Văn Hạnh (36 tuổi, trú tại Cụm II), người cùng xã và có mâu thuẫn cá nhân từ trước với bị cáo.

Chiều tối 13/11/2009, sau khi uống rượu, Cường cùng một nhóm bạn đến quán bi-a ở gần nhà chơi. Tại đây, Cường gặp anh Hạnh và gây sự. Anh Hạnh xông vào định đánh nhau với Cường nhưng được mọi người ở quán can ngăn. Anh Hạnh bỏ về, đi được khoảng 60 m, anh Hạnh quay lại chửi Cường.

 

Nghe được câu chửi của Hạnh, Cường bực tức quyết trả miếng. Cường chạy về nhà ở gần đó, lấy điện thoại gọi cho mẹ nói: “Con vừa chửi nhau với thằng Hạnh, bây giờ con sẽ đâm nó”. Ngay lập tức, Cường vớ lấy con dao nhọn dài gần 30 cm, chuôi gỗ, lưỡi dao bằng sắt rộng… chạy ra đường tìm anh Hạnh.

Trước thái độ hung hãn của Cường, anh Hạnh bỏ chạy vào nhà một người hàng xóm để thoát thân. Tuy nhiên, Cường không buông tha, khi bắt kịp anh Hạnh, Cường vung tay đâm thẳng 2 nhát vào ngực trái, 1 nhát vào ngực phải của nạn nhân. Chỉ đến khi thấy máu từ ngực anh Hạnh phun thành dòng, Cường mới cầm dao bỏ chạy.

Anh Hạnh được gia đình đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Sau khi gây án, đến khoảng gần 23 giờ cùng ngày, Cường đến công an huyện Phúc Thọ đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Điển Cường án tù chung thân.

Theo Bee
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem