Báo châu Á chỉ ra thời điểm HLV Nishino bị Thái Lan sa thải

Tùng Lâm Thứ ba, ngày 21/01/2020 10:10 AM (GMT+7)
Tờ Live Sports Asia đánh giá, HLV Akira Nishino là một người tài năng, thậm chí thuộc tốp đầu châu Á, thế nhưng triết lý của ông lại không thực sự phù hợp với bóng đá Thái Lan. Theo tờ báo này, rất có thể, AFF Cup 2020 sẽ là thời điểm mà tương lai của HLV Akira Nishino được định đoạt.
Bình luận 0

Hồi tháng 7 năm ngoái, LĐBĐ Thái Lan (FAT) quyết định bổ nhiệm HLV Akira Nishino vào vị trí “thuyền trưởng” ĐTQG và U23 nước này. HLV Akira Nishino là người đã dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản có mặt ở vòng 1/8 World Cup 2018 và được cho là hưởng mức lương cao nhất tại Đông Nam Á. Ông rất được người Thái kỳ vọng sẽ đưa bóng đá nước này trở lại với vị thế thống trị khu vực.

img

AFF Cup 2020 sẽ định đoạt tương lai của HLV Akira Nishino?

Tuy vậy, qua một loạt giải đấu, HLV Akira Nishino mặc dù đã giúp các đội tuyển Thái Lan khởi sắc về mặt lối chơi, nhưng lại chưa có những thành công nhất định. Tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan hiện xếp thứ 3, dưới Việt Nam và Malaysia. Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan do ông dẫn dắt bị loại ngay từ vòng bảng. Tại VCK U23 châu Á 2020 diễn ra trên sân nhà, U23 Thái Lan chỉ có thể vượt qua vòng bảng và gục ngã ở tứ kết trước Saudi Arabia.

Chứng kiết HLV Akira Nishino liên tiếp có những giải đấu không thành công cùng bóng đá Thái Lan, tờ Live Sports Asia đã bày tỏ sự lo ngại cho tương lai của nhà cầm quân người Nhật Bản này.

"Sau khi ký hợp đồng, HLV Akira Nishino liên tục thất bại trong các nhiệm vụ được FAT giao phó. Thái Lan bị loại từ vòng bảng SEA Games 30 ở Philippines, sau đó không thể giành vé đến Olympic do thất bại ở tứ kết tại giải đấu được tổ chức tại sân nhà. Ngoài ra, "Voi chiến" cũng không thể chiếm được vị trí đầu bảng của Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

HLV Nishino là một nhà cầm quân rất tài năng, tuy nhiên các cầu thủ Thái Lan không phù hợp hoàn toàn với triết lý bóng đá ông đưa ra. Mặc dù có phong cách dâng cao và tấn công không ngừng nhưng khi thể lực đi xuống, hầu hết các cầu thủ đều bắt đầu đi bộ trên sân và 3 sự thay đổi người là không đủ”, tờ Live Sports Asia nhấn mạnh.

Thậm chí, tờ Live Sports Asia còn dự đoán, AFF Cup 2020 có thể sẽ là giải đấu định đoạt tương lai của HLV Akira Nishino nếu như ông không thể giúp ĐT Thái Lan tìm lại vinh quang.

"Rõ ràng Thái Lan vẫn còn nhiều việc phải làm khi Việt Nam tạo nên thành công với lối chơi tập thể có tổ chức của HLV Park Hang Seo, Malaysia có HLV Tan Cheng Hoe, Indonesia cũng mới mang về ông Shin Tae Yong, tất cả đều đang đe dọa vị thế của Thái Lan. Nếu ông Akira Nishino tiếp tục thất bại tại AFF Cup 2020, triều đại này sẽ chắc chắn sẽ kết thúc", BLV của tờ Live Sports Asia nêu quan điểm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem