U23 Thái Lan thua vì VAR, HLV Nishino hướng tới “mục tiêu World Cup”

Long Nguyên Chủ nhật, ngày 19/01/2020 09:10 AM (GMT+7)
Sau khi U23 Thái Lan dừng bước tại vòng tứ kết VCK U23 châu Á bởi thất bại 0-1 trước U23 Saudi Arabia, HLV Akira Nishino vẫn tỏ ra lạc quan và tự tin khẳng định đội nhà có nền tảng tốt để hướng tới mục tiêu dự World Cup.
Bình luận 0

Tối qua (18/1), U23 Thái Lan đã chơi trận tứ kết gặp Saudi Arabia. Là chủ nhà của giải đấu này, U23 Thái Lan nhập cuộc khá thoải mái sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ vượt qua vòng bảng.

Trong cả trận đấu, U23 Thái Lan đã có những cơ hội nhưng không tận dụng thành công. Ở phút 78, U23 Thái Lan đã để thủng lưới trên chấm phạt đền. Trước đó, trọng tài đã tham khảo công nghệ VAR và đưa ra quyết định có lợi cho Saudi Arabia, khiến U23 Thái Lan thua đau.

img

U23 Thái Lan (phải) đã thất bại đáng tiếc trước U23 Saudi Arabia

Dù đội nhà đã phải dừng bước, nhưng HLV Nishino không quá thất vọng. Chiến lược gia người Nhật Bản cho biết: "Đây đã là trận đấu thứ tư của U23 Thái Lan ở giải đấu này. Chúng tôi có thể chơi theo phong cách của mình, dù chưa được tốt lắm. Tuy nhiên, qua giải đấu này có thể thấy rằng chúng tôi có khả năng để thi đấu tốt bằng đúng bản sắc của mình”.

Chỉ ra những hạn chế của U23 Thái Lan, HLV Nishino nhấn mạnh: “Có một số điều cần cải thiện sau giải đấu này. Mặc dù việc cày ải nhiều giải đấu có ảnh hưởng tới các cầu thủ, nhưng có những thứ cần chúng tôi phải sửa chữa trong những ngày tới".

Khi được hỏi về tình huống U23 Thái Lan gặp bất lợi vì VAR, HLV Nishino cho biết: "Trong khoảng 15-20 phút đầu tiên, chúng tôi đã chơi tốt. Mọi chuyện đã mất kiểm soát sau một số sự cố trong trận đấu này nhưng tôi không muốn nói nhiều về điều ấy”.

img

HLV Nishino lạc quan về tương lai của bóng đá Thái Lan

Cuối cùng, bày tỏ sự tích cực với những gì U23 Thái Lan thể hiện, U23 Nishino khẳng định: “Tôi không muốn nói về 4 trận đấu đã qua. Đó đã là quá khứ. Dù không thể đi tiếp nhưng các cầu thủ đã có những trải nghiệm quý giá. Họ sẽ rút ra những bài học kinh nghiệm để hướng tới mục tiêu World Cup trong tương lai.

Tôi tin rằng các cầu thủ sẽ có tương lai tươi sáng và có thể cạnh tranh để hướng tới VCK World Cup 2026, giải đấu mà tôi sẽ tham khảo ý kiến cùng với lãnh đạo LĐBĐ Thái Lan để phát triển lứa U23 và lứa U19".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem