Báo châu Á nói gì khi Campuchia đẩy ĐT Việt Nam vào "chung kết" sớm?

Minh Tú Thứ hai, ngày 20/12/2021 11:10 AM (GMT+7)
Truyền thông khu vực khá thất vọng khi ĐT Việt Nam chỉ giành được vị trí trứ 2 bảng B dù được đánh giá ở đẳng cấp vượt trội so với phần còn lại trong bảng.
Bình luận 0

Vòng bảng AFF Cup 2021 đã chính thức khép lại và xác định được 4 đội bóng sẽ góp mặt tại bán kết. Với kết quả hai trận đấu cuối cùng tại bảng B, Indonesia và Việt Nam sẽ là hai cái tên còn lại đi tiếp vào vòng trong. Dù đánh bại Campuchia với tỉ số 4-0 tuy nhiên ĐT Việt Nam vẫn phải ngậm ngùi đứng sau thầy trò HLV Shin Tae-yong và sẽ đối đầu với Thái Lan tại bán kết.

Báo châu Á nói gì khi Campuchia đẩy ĐT Việt Nam vào "chung kết" sớm? - Ảnh 1.

Việt Nam đụng Thái Lan ở bán kết. Ảnh: SPORT

Sau chiến thắng của ĐT Việt Nam, tờ Interfootball của Hàn Quốc viết: "HLV Park Hang-seo đã cho thấy tiềm năng của một nhà vô địch, tuy nhiên ông vẫn không thể vượt qua Indonesia của Shin Tae-yong.

Indonesia và Việt Nam đều bằng nhau về số điểm và hiệu số, nhưng có sự chênh lệch về số bàn thắng được ghi. Indonesia ghi được 13 bàn thắng trong khi Việt Nam chỉ được 9 bàn và chấp nhận nhìn đối thủ dẫn đầu bảng.

Đó là một thứ hạng đáng thất vọng với Việt Nam, đội không để thủng lưới bàn nào trong suốt vòng bảng. HLV Park Hang-seo và các học trò sẽ gặp Thái Lan, đội vô địch AFF Cup nhiều nhất, sẽ có một hành trình khó khăn. Rõ ràng rằng chiến thắng lội ngược dòng của Indonesia sẽ gây khó khăn cho Việt Nam.

Tuy nhiên, nếu Việt Nam đánh bại Thái Lan và Indonesia đánh bại Singapore ở bán kết, trận chung kết sẽ diễn ra giữa các HLV người Hàn Quốc. Dự kiến sẽ có sự quan tâm lớn không chỉ ở Đông Nam Á mà còn ở Hàn Quốc".

Báo châu Á nói gì khi Campuchia đẩy ĐT Việt Nam vào "chung kết" sớm? - Ảnh 2.

ĐT Việt Nam đã không thể thắng ĐT Campuchia với tỉ số đủ đậm để giành ngôi đầu bảng. Ảnh: VFF

Trong khi đó, tờ Siam Sports của Thái Lan tin rằng đây là thời điểm thích hợp để đoàn quân cùa ông Mano Polking lật đổ sự thống trị của ĐT Việt Nam. Tờ báo này có bài viết sau khi kết thúc các trận đấu ở bảng B: "Thái Lan không cần phải chờ đến chung kết để lật đổ sự thống trị của Việt Nam trong 3 năm qua.

Việt Nam đã hết hỏa lực ở 2 trận đấu cuối nhưng lại không thu về kết quả như ý muốn. Trong khi đó, Thái Lan chỉ cần tung ra sân đội hình dự bị nhưng vẫn có thể đánh bại Singapore để giành ngôi đầu bảng. Hơn lúc nào hết, đây là thời điểm để Thái Lan lấy lại vị thế".

Tờ Bola của Indonesia nhận định: "Tưởng Việt Nam ở đẳng cấp khác nhưng cũng chỉ có vậy, tất cả chỉ là tin đồn. Indonesia đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc so với 2 năm trước. Vượt mặt Việt Nam để dẫn đầu bảng B là lời khẳng định rõ ràng nhất. Nhà ĐKVĐ đã tung hết quân bài tốt nhất ở 2 trận gần đây và có vẻ họ e ngại Thái Lan".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem