Báo chí Đông Nam Á ca ngợi sức mạnh của U23 Việt Nam

Minh Chí Thứ năm, ngày 09/06/2022 11:10 AM (GMT+7)
Sau khi U23 Việt Nam đoạt vé dự vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022, nhiều tờ báo Đông Nam Á đã lên tiếng ca ngợi sức mạnh của các học trò HLV Gong Oh-Kyun.
Bình luận 0

Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, U23 Malaysia thi đấu lép vế so với U23 Việt Nam và sớm phải nhận bàn thua sau tình huống đánh đầu cận thành của Nhâm Mạnh Dũng ở phút 28. Khó khăn càng trở nên chồng chất với các học trò HLV Brad Maloney khi hậu vệ Hairiey Hakim để bóng chạm tay trong vòng cấm và bị truất quyền thi đấu vào phút 45+8.

Tuy thủ thành Firdaus Irman đã cản phá được quả phạt đền của Bùi Hoàng Việt Anh nhưng anh hoàn toàn bất lực trong cú đá bồi của thủ quân U23 Việt Nam. Kết thúc hiệp một, U23 Malaysia bị dẫn trước 0-2.

Báo chí Đông Nam Á ca ngợi sức mạnh của U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Việt Nam lần thứ 2 lọt vào tứ kết giải U23 châu Á. Ảnh: AFC.

Sang hiệp hai, U23 Việt Nam làm giảm nhịp độ trận đấu, còn U23 Malaysia phản kháng yếu ớt. Do đó, trận đấu khép lại với tỷ số 2-0. Kết quả này giúp các "Chiến binh Sao vàng" lọt vào tứ kết với tư cách đội nhì bảng A khi có được 5 điểm sau 3 trận. Dẫn đầu là U23 Hàn Quốc với 7 điểm. U23 Thái Lan xếp thứ 3 với 4 điểm, U23 Malaysia không có điểm nào và đứng bét bảng.

Sau trận đấu, tờ Malay Mail bày tỏ sự thất vọng khi đội nhà chia tay giải U23 châu Á 2022 mà không thể giành được điểm nào. Đồng thời, tờ báo này cũng thừa nhận rằng, U23 Việt Nam thi đấu vượt trội so với U23 Malaysia.

CNN phiên bản Indonesia cho rằng, U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế số một Đông Nam Á khi dễ dàng hạ U23 Malaysia với tỷ số 2-0 để trở thành đại diện duy nhất của khu vực được góp mặt ở vòng tứ kết giải U23 châu Á 2022.

Tờ Harakahdaily (Malaysia) nhận định, trong hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Malaysia lép vế hoàn toàn trước U23 Việt Nam và bị dẫn trước 2 bàn cùng với việc phải thi đấu với 10 người. Sự điều chỉnh về nhân sự của HLV Brad Maloney ở hiệp hai giúp "Những chú hổ" chơi khởi sắc hơn. Đáng tiếc là họ không được bàn nào. Thất bại 0-2 khiến U23 Malaysia chia tay giải đấu với 3 trận toàn thua, còn U23 Việt Nam đoạt vé vào tứ kết.

Theo nhận định của tờ Football 5 Star (Indonesia), trong khi U23 Việt Nam dễ dàng hạ U23 Malaysia với tỷ số 2-0 để giành vé vào tứ kết giải U23 châu Á 2022 thì đại diện khác của Đông Nam Á là U23 Thái Lan nhận thất bại 0-1 trước Hàn Quốc và sớm phải nói lời chia tay giải đấu.

Tờ Stadiumastro (Malaysia) cho rằng, sau 2 trận thua đầu tiên, U23 Malaysia không còn cơ hội đi tiếp. Tuy nhiên, các học trò HLV Brad Maloney cần phải quyết tâm giành chiến thắng vì yếu tố danh dự. Thế nhưng, họ đã dễ dàng thất bại 0-2 trước U23 Việt Nam. Kết quả này giúp các "Chiến binh Sao vàng" ghi tên mình vào tứ kết.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem