Báo chí đưa tin cũng phải có đề xuất giải pháp, mang lại niềm hi vọng cho độc giả

Bùi Phụ - Ngọc Thanh Thứ bảy, ngày 21/09/2024 19:49 PM (GMT+7)
Chiều 21/9, tiếp tục phần đọc tham luận và thảo luận của các đại biểu tại Diễn đàn Tổng biên tập 2024 “Báo chí giải pháp: Hướng đi cho báo chí truyền thống?" do Hội Nhà báo Việt Nam chỉ trì, giao cho Báo Nhà báo và Công luận tổ chức tại TP, Phan Thiết tỉnh Bình Thuận.
Bình luận 0

Phóng sự điều tra phanh phui các tiêu cực

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phan Xuân Thuỷ, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhà báo và Công luận đã tổ chức Diễn đàn Tổng Biên tập như một sự kiện thường niên và đây là lần thứ 6 ông tham dự diễn đàn này. Ông Thủy cho rằng báo chí giải pháp, báo chí xây dựng, báo chí kiến tạo là những nội dung được công chúng và các cơ quan quản lý Nhà nước rất quan tâm.

Báo chí đưa tin thì cũng phải có đề xuất giải pháp, mang lại niềm hi vọng cho độc giả - Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HT

Cũng theo ông Thủy, thời gian tới, các cơ quan báo chí cần nâng cao vai trò, phát huy thế mạnh và phát triển báo chí giải pháp, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn. Tại những diễn đàn này, nhiều vấn đề nóng bỏng trong lĩnh vực báo chí đã được chọn làm vấn đề để đưa ra thảo luận, giúp cơ quan quản lý báo chí, cơ quan Nhà nước nhìn nhận, rà soát để sửa đổi chính sách, giúp báo chí phát triển…

Ông Thủy cho biết, ông rất thích các phóng sự điều tra của các phóng viên phanh phui các tiêu cực. Các bài báo đó không chỉ phản ánh tiêu cực, mà còn tạo ra được giải pháp hay lối thoát, lý giải các bất cập một cách xây dựng để tạo ra thông tin tích cực cho xã hội.

Báo chí đưa tin thì cũng phải có đề xuất giải pháp, mang lại niềm hi vọng cho độc giả - Ảnh 2.

Ông Phan Xuân Thuỷ( trái), Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HT

Tại diễn đàn, ông Nguyễn Thanh Lâm, Thứ trưởng Bộ TT-TT cho rằng, các tờ báo cần chú trọng đào tạo, đào tạo lại phóng viên. Theo ông Lâm, muốn có giải pháp cho báo chí cần có giải pháp cho chính mình trước và phải chú trọng truyền thông chính sách, giảm bớt những thông tin tiêu cực, tác động xấu đến xã hội.

Báo chí đứng trước nhiều thay đổi về mặt công nghệ

Tại diễn đàn, ông Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh: Báo chí thế giới bây giờ cũng đi theo xu hướng báo chí xây dựng, báo chí giải pháp, chứ không chạy theo phê phán, chỉ trích hay bám lấy khẩu hiệu "ở nơi nào có máu chảy là ở đó có tin" để sản xuất thông tin giật gân như trước.

Theo ông Lê Quốc Minh, nhiều cơ quan báo chí trên thế giới thử nghiệm, nghiên cứu và thấy rằng những thông tin tiêu cực có tác dụng cảnh báo xã hội nhưng nó cũng gây tác động có hại với độc giả. Các nghiên cứu của báo chí châu Âu và Mỹ chỉ ra rằng báo chí xây dựng cải thiện tâm trạng của độc giả, thúc đẩy con người có những việc làm mang lại lợi ích cho xã hội, qua đó khích lệ độc giả tương tác nhiều hơn với các cơ quan báo chí.

Báo chí đưa tin thì cũng phải có đề xuất giải pháp, mang lại niềm hi vọng cho độc giả - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: HT

Kết luận tại diễn đàn, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh, báo chí đứng trước nhiều thay đổi về mặt công nghệ. Thời gian ngắn tới sẽ còn nhiều đe dọa về công nghệ khác vì vậy, báo chí đứng trước sự thay đổi về người dùng và người dùng không nhất thiết phải tìm đến báo chí mới có được thông tin. Ông Lê Quốc Minh mong muốn các cơ quan báo chí dành một phần chuyên sâu, làm những nội dung công bằng, đa chiều để thấy được sự khác biệt của báo chí.

Cũng theo ông Minh, khi niềm tin với truyền thông bị xói mòn và xảy ra tình trạng né tránh tin tức, thì cơ quan báo chí phải tìm hiểu lý do, đưa ra cách thu hút, tương tác và giữ chân độc giả. Tin tức tiêu cực thường bị xem là một trong những nguyên nhân chính, vì vậy báo chí phải xác định cách thức đưa tin mà không làm độc giả xa lánh. Từ đó, ông Minh cho rằng hướng đi của hiện nay phải là báo chí xây dựng, báo chí có giải pháp. Báo chí đưa tin thì cũng phải có đề xuất giải pháp hoặc luận giải để mang lại niềm hi vọng cho độc giả.

Ông Lê Quốc Minh cho rằng báo chí truyền thống đang bị thách thức trước sự phát triển bùng nổ của trí tuệ nhân tạo trên thế giới. Do đó, báo chí truyền thống cần có sự đổi mới để có bước tiến phù hợp...

"Báo chí đang đứng trước sự phát triển tốc độ của công nghệ số, AI. Hội Nhà báo Việt Nam chủ trương định hướng báo chí giải pháp nhằm tạo ra sự báo chí khác biệt, chuyên sâu, tránh sự nhàm chán đem đến cho người đọc…" ông Lê Quốc Minh chia sẻ.

Báo chí đưa tin thì cũng phải có đề xuất giải pháp, mang lại niềm hi vọng cho độc giả - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Hoài Anh, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận ủng hộ đóng góp giúp người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: HT

Trong khuôn khổ Diễn đàn Tổng biên tập 2024 "Báo chí giải pháp: Hướng đi cho báo chí truyền thống?", các đải biểu đã ủng hộ giúp người dân ở những vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão số 3 vượt qua hoạn nạn, sớm ổn định cuộc sống.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem