Báo chí Indonesia vui mừng khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar

Minh Chí Thứ bảy, ngày 14/05/2022 10:10 AM (GMT+7)
Tuy cảm thấy tiếc nuôi khi đội nhà không thể giữ được ngôi đầu bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, nhưng báo chí Indonesia vẫn vui mừng khi chứng kiến U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar.
Bình luận 0

Trong cuộc đụng độ U23 Myanmar ở lượt trận thứ 4 bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Việt Nam đã rất vất vả mới có thể giành chiến thắng tối thiểu 1-0 nhờ khoảng khắc tỏa sáng của thủ quân Đỗ Hùng Dũng ở phút 76.

Kết quả này giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết khi có 7 điểm sau 3 trận, hơn 2 đối thủ cạnh tranh U23 Indonesia và U23 Myanmar 1 điểm. Như vậy, chỉ cần giành chiến thắng trước đội yếu nhất bảng là U23 Đông Timor, đội bóng của HLV Park Hang-seo chắc chắn sẽ dẫn đầu bảng A.

Báo chí Indonesia vui mừng khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar - Ảnh 1.

U23 Việt Nam (áo đỏ) nhọc nhằn đánh bại U23 Myanmar. Ảnh: Cao Oanh

Sau trận đấu, tờ Siamsport lên tiếng ca ngợi người hùng Đỗ Hùng Dũng. Đồng thời, tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan cũng cho rằng, U23 Việt Nam rộng cửa vào bán kết sau khi dẫn đầu bảng A. Trận đấu cuối, các "Chiến binh Sao vàng" khá dễ thở khi chỉ phải gặp U23 Đông Timor.

Theo nhận định của ESPN phiên bản Đông Nam Á, U23 Việt Nam gặp phải sự kháng cự quyết liệt của U23 Myanmar, nhưng các học trò HLV Park Hang-seo vẫn miệt mài tấn công và được đền đáp bằng bàn thắng duy nhất của Hùng Dũng ở cuối trận. Kết quả này giúp U23 Việt Nam mở toang cánh cửa vào bán kết.

Trong khi U23 Việt Nam chỉ phải gặp U23 Đông Timor ở lượt trận cuối cùng bảng A, U23 Myanmar sẽ phải chiến đấu với U23 Indonesia nhằm cạnh tranh vé đi tiếp.

Tờ Serang News (Indonesia) ca ngợi sự kiên trì trong lối chơi của U23 Việt Nam. Chiến thắng trước U23 Myanmar giúp đội bóng nhà giành ngôi đầu bảng A từ tay U23 Indonesia.

Về phần mình, trang Timnas (Indonesia) cho rằng, tuy mất ngôi đầu bảng vào tay U23 Việt Nam, nhưng U23 Indonesia vẫn có cơ hội lớn để giành quyền vào bán kết vì chỉ cần kết quả hòa trước U23 Myanmar ở lượt trận cuối, đội bóng xứ vạn đảo sẽ có vé vào chơi ở vòng đấu dành cho 4 đội tuyển mạnh nhất.

Theo Sportstars (Indonesia), với kết quả 2 trận bảng A vừa qua, U23 Việt Nam dẫn đầu bảng A, còn U23 Myanmar tụt xuống vị trí thứ 3. Tuy không giữ được ngôi đầu, nhưng trận đại thắng 4-0 trước U23 Philippines giúp đội bóng của HLV Shin Tae-yong chiếm ưu thế so với U23 Myanmar trong cuộc đua giành vé vào bán kết nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Báo chí Indonesia vui mừng khi U23 Việt Nam đánh bại U23 Myanmar - Ảnh 2.

Thứ hạng các đội bảng A hiện tại. Ảnh: Wikipedia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem