Cơ hội vào bán kết SEA Games 31 của U23 Thái Lan cao hay thấp?

Minh Chí Thứ năm, ngày 12/05/2022 13:10 PM (GMT+7)
Tuy mới chỉ có 3 điểm sau 2 trận ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31 nhưng U23 Thái Lan vẫn tràn trề cơ hội góp mặt tại vòng bán kết.
Bình luận 0

Ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 31, U23 Thái Lan được đánh giá là ứng cử viên số một cho ngôi đầu bảng. Tuy nhiên, các học trò HLV Alexandre Polking đã khởi đầu không như mong muốn khi để thua ngược 1-2 trước U23 Malaysia.

Đến lượt trận thứ 2, U23 Thái Lan đại thắng 5-0 trước U23 Singapore. Tính đến thời điểm này, U23 Malaysia đang dẫn đầu bảng với 2 trận toàn thắng. U23 Singapore xếp thứ 2 với 4 điểm sau 3 trận. Vị trí thứ 3 thuộc về U23 Thái Lan với 3 điểm qua 2 trận như U23 Campuchia nhưng đứng trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng.

Cơ hội vào bán kết SEA Games 31 của U23 Thái Lan cao hay thấp? - Ảnh 1.

Nếu thắng trong 2 trận còn lại, U23 Thái Lan chắc chắn sẽ có vé vào bán kết. Ảnh: Cao Oanh.

Do mới chỉ giành được 1 điểm qua 3 trận cùng hiệu số bàn thắng -4 nên U23 Lào đã chính thức bị loại. Trong khi đó, cơ hội vào bán kết vẫn còn nguyên với 4 đội tuyển còn lại.

Với tình hình hiện nay ở bảng B, U23 Malaysia là đội có ưu thế nhất trong cuộc đua giành ngôi đầu. 2 trận đấu còn lại, họ lần lượt chạm trán U23 Singapore và U23 Campuchia. Với thực lực cùng sự hưng phấn, các học trò HLV Brad Maloney đủ sức giành điểm số tối đa trong 2 trận sắp tới để khép lại vòng bảng với thành tích toàn thắng.

Nếu muốn nuôi hy vọng giành quyền đi tiếp, U23 Singapore buộc phải đánh bại U23 Malaysia ở trận đấu cuối. Đây là nhiệm vụ vô cùng khó khăn, bởi đội bóng đảo quốc sư tử không được đánh giá cao tại giải đấu lần này.

Về phần mình, sau thất bại 0-1 trước U23 Singapore, cơ hội đi tiếp của U23 Campuchia trên thực tế gần như không còn, vì ở 2 lượt trận cuối, đội bóng của HLV Keisuke Honda phải gặp 2 đội mạnh nhất bảng là U23 Thái Lan và U23 Malaysia.

 Sau U23 Malaysia, U23 Thái Lan là đội tuyển có cơ hội giành quyền đi tiếp cao thứ 2 bảng B. Tuy mới chỉ có 3 điểm sau 2 trận nhưng các học trò HLV Polking đã gặp 2 đối thủ khó chơi.

Trong 2 lượt trận còn lại, U23 Thái Lan chỉ phải gặp U23 Campuchia và U23 Lào. Chỉ cần thi đấu đúng phong độ, sẽ không có gì bất ngờ nếu đội bóng xứ sở chùa vàng giành chiến thắng đậm.

Nếu có được 9 điểm khi bảng B khép lại, U23 Thái Lan chắc chắn sẽ có được tấm vé đi tiếp mà không cần bận tâm tới kết quả của những cặp đấu khác.

Cơ hội vào bán kết SEA Games 31 của U23 Thái Lan cao hay thấp? - Ảnh 2.

Thứ hạng các đội bảng B tính đến thời điểm này. Ảnh: Wikipedia.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem