Báo chí quốc tế khen U23 Việt Nam, "tung hô" Công Phượng

Tùng Lâm Thứ tư, ngày 03/06/2015 11:13 AM (GMT+7)
Tờ Goal (phiên bản châu Á) và Malaysian Digest (Malaysia) đều gọi trận thắng 5-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia là “cú sốc”. Trong khi kênh Siam Sport của Thái Lan thì yêu cầu U23 Thái Lan cần phải hết sức dè chừng.
Bình luận 0

Tối qua, ở lượt trận thứ 2 bảng B môn bóng đá nam SEA Games 28, U23 Việt Nam đã thắng đậm U23 Malaysia với tỷ số 5-1. Một kết quả khiến rất nhiều người bất ngờ, trong đó có những tờ báo hàng đầu của khu vực.

Tờ The Star (phiên bản Malaysia) cho chạy dòng tít: “Malaysia đã nhận được bài học thích đáng”, đồng thời nhận định, đội bóng của HLV Ong Kim Swee đã thua toàn diện trước đối thủ. Cũng theo tờ báo này thì đây là thất bại nặng nề nhất của bóng đá Malaysia tại các kỳ SEA Games kể từ sau trận thua 0-6 trước Indonesia ở Brunei năm 1999.

img

 

Huy Toàn ăn mừng bàn thắng vào lưới U23 Malaysia. Ảnh: Đăng Vũ.

Tờ Straits Times giật tít: “U23 Việt Nam đã ‘dội gáo nước lạnh’ vào tham vọng giành vé bán kết của U23 Malaysia”. Trong bài, họ miêu tả đội bóng áo đỏ đã chọn lối chơi phòng ngự phản công đầy khôn ngoan để đánh bại đối thủ, đồng thời cũng hết lời ca ngợi Công Phượng. “Công Phượng đã có một buổi tối thi đấu đẳng cấp, tạo ra sự khác biệt. Anh ấy chính là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại SEA Games 28”, tờ báo này nhận xét.

Trong khi đó, cả tờ Goal (phiên bản châu Á) và Malaysian Digest (Malaysia) đều gọi chiến thắng 5-1 của U23 Việt Nam trước U23 Malaysia là “cú sốc” tại giải. “Những chú hổ thua sốc trước U23 Việt Nam”, tờ Goal giật tít. “Cú sốc khó tin cho Ong Kim Swee” – dòng tít chạy trên Malaysian Digest, đồng thời kèm theo nhận định, U23 Malaysia đã bị đẩy vào “cửa tử”.

Tờ ESPN thì bình luận nhẹ nhàng hơn khi nói rằng: “U23 Malaysia đã thua trong một trận đấu mà U23 Việt Nam quá xuất sắc, đặc biệt là tiền đạo Công Phượng. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee sẽ phải rất nỗ lực trong 3 trận còn lại, trong đó có trận đấu với nhà ĐKVĐ Thái Lan. Họ cần phải thể hiện tinh thần như cách đây 4 năm”.

Riêng kênh Siam Sport của Thái Lan thì tỏ ra thận trọng, họ dè chừng sức mạnh của U23 Việt Nam và nói rằng U23 Malaysia giờ như kẻ cùng đường, sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. “U23 Việt Nam đã cho thấy tiềm lực và tham vọng của mình qua trận đấu với U23 Malaysia. Thái Lan cần phải rất thận trọng. Sắp tới chúng ta sẽ gặp cả 2 đội. U23 Malaysia giờ sẽ rất đáng ngại khi họ đã bị dồn vào thế chân tường”, kênh Siam Sport đưa ra lời cảnh báo.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem