Báo chí Thái Lan "trù ẻo" HLV Park Hang-seo

Tùng Lâm Thứ bảy, ngày 18/01/2020 12:18 PM (GMT+7)
Tờ Siam Sport cho rằng, thất bại tại VCK U23 châu Á 2020 sẽ khởi đầu cho một năm không may mắn của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Họ cho rằng, nhà cầm quân người Hàn Quốc khó có thể giúp các đội tuyển Việt Nam đạt được các mục tiêu đặt ra trong năm 2020.
Bình luận 0

Năm 2019 khép lại với những thành công vang dội của HLV Park Hang-seo cùng bóng đá Việt Nam. Cụ thể, ĐT Việt Nam vào tới tứ kết Asian Cup 2019, U23 Việt Nam dễ dàng vượt qua vòng loại U23 châu Á 2020 trong đó có chiến thắng đậm 4-0 trước U23 Thái Lan, ĐT Việt Nam liên tiếp đứng đầu tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, còn U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30...

img

HLV Park Hang-seo.

Tuy nhiên, năm 2020 lại mở ra tương đối thất vọng với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Cụ thể, U23 Việt Nam thi đấu không thành công tại vòng bảng VCK U23 châu Á 2020. Qua 3 trận đấu tại bảng D, Quang Hải và các đồng đội chỉ giành được 2 trận hòa và thua 1 trận, có 2 điểm, xếp bét bảng và phải về nước sớm.

Mới đây, tờ Siam Sport đã có thêm một bài viết nữa liên quan đến HLV Park Hang-seo và bóng đá Việt Nam. Theo tờ báo này, thất bại của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2020 có thể sẽ là khởi đầu cho một năm không may mắn của nhà cầm quân người Hàn Quốc cùng các đội tuyển thuộc xứ sở hình chữ “S”..

“Sau khi vô địch AFF Cup 2018 và tạo nên nhiều màn trình diễn đáng xem khác, HLV Park Hang-seo dù đưa U23 Việt Nam dự VCK U23 châu Á 2020 đã bị loại theo cách rất đáng thất vọng”, tờ Siamsports viết.

“Bất chấp việc đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, nhưng khi vòng loại trở lại, cả Thái Lan, Malaysia, UAE hay Indonesia (có HLV mới) sẽ không dễ để ĐT Việt Nam vượt qua”, Siamsports phân tích. “Trận đấu tiếp theo, ĐT Việt Nam sẽ phải làm khách tại Bukit Jalil của Malaysia, đội đang xếp thứ hai với 9 điểm và còn nguyên cơ hội đi tiếp, chỉ kém Việt Nam 2 điểm. Malaysia chưa bao giờ là kẻ dễ bị đánh bại trên sân nhà”.

Dù không có được kết quả cao ở VCK U23 châu Á 2020, nhưng nhận định của Siam Sports về sự khởi đầu cho 1 năm kém may mắn của HLV Park Hang-seo là không chính xác và thiếu căn cứ. So với U23, ĐTQG Việt Nam luôn có nguồn cung cầu thủ dồi dào với mỗi vị trí đều có 2-3 cái tên chất lượng đảm nhiệm, đồng thời có nhiều cá nhân xuất sắc, có khả năng tạo đột biến cao.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem