Bạo chúa
-
Trong lịch sử Trung Quốc cổ đại, có hơn 400 vị vua nhưng chỉ có một vị vua duy nhất xứng đáng với danh hiệu “Thiên cổ nhất đế”, đó chính là Tần Thủy Hoàng. Khi nói đến các chiến binh và ngựa đất nung, người ta thường nghĩ đến các chiến binh và ngựa đất nung trong Lăng mộ Tần Thủy Hoàng.
-
Nhắc đến Tam Quốc, người ta thường nghĩ đến những vị anh hùng tài ba như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi... Tuy nhiên, thời kỳ này còn có vị vua được mệnh danh là "bạo chúa duy nhất" trong lịch sử Tam Quốc.
-
Chính vì sở thích thị tẩm kỳ quái này của Tần Thủy Hoàng đã khiến hàng ngàn mỹ nữ chết già trong sự cô đơn mòn mỏi mà chưa một lần được diện kiến hoàng đế.
-
Người Trung Hoa vốn không thiếu những bài học đắt giá về sự hiếu chiến, kể cả lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn. Rất tiếc rằng, đời vua sau của nước Minh đã không nghe theo lời của Minh Thái Tổ. Sau khi vua khai sáng của nước Minh chết, đất nước mới này xảy ra biến động lớn rồi từ đó một bạo chúa đã lên ngôi.
-
Bạo chúa Nero của đế chế La Mã nổi tiếng với đời sống tình ái thác loạn. Trong số này, ông đã có cuộc tình tai tiếng với Poppaea Sabina - mỹ nhân 3 đời chồng.
-
La Mã là một đế quốc suy đồi, người La Mã phân biệt chủng tộc... là những suy nghĩ có phần phiến diện về đế chế vĩ đại này.
-
Sisyphus là nhân vật nổi tiếng với những trò chơi khăm, lừa gạt các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Không chỉ vi phạm một loạt quy tắc thần thánh, Sisyphus còn nhiều lần lươn lẹo, đánh bại cả thần chết Thanatos.
-
Vén màn bí mật vụ lừa đảo được thiết kế 'tinh vi' nhất trong lịch sử, 3000 năm mọi người vẫn còn tin
Câu chuyện nổi tiếng về Trụ Vương đã lừa dối lịch sử trong suốt 3000 năm, khiến thiên hạ đại loạn và cho đến tận bây giờ vẫn gây ra nhiều tranh cãi. -
Hoàng đế đầu tiên bị phế truất trong lịch sử Hàn Quốc khi phát minh phương pháp bắt 10.000 trinh nữ xuân sắc đưa vào cung đào tạo "kỹ năng chuyên nghiệp" để chuyên phục vụ đàn ông, rồi để họ tự thanh trừng nhau và chọn ra một "hưng thanh" (tương tự như hoa khôi) duy nhất để trở thành thê thiếp.
-
Chưa có bằng chứng xác thực mà chỉ nghi ngờ, "bạo chúa" Chu Đệ cho giết 3.000 cung tần mỹ nữ.