Bão Côn Sơn đã vào biển Đông, thành cơn bão số 5, có khả năng giật cấp 13

P.V Thứ năm, ngày 09/09/2021 09:14 AM (GMT+7)
Bão Côn Sơn đã vào Biển Đông, thành cơn bão số 5, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm.
Bình luận 0

Bão Côn Sơn thành bão số 5, giật tới cấp 12, quét qua Philippines khiến 19 người mất tích

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 09/9, vị trí tâm bão Côn Sơn (bão số 5) ở khoảng 15,8 độ Vĩ Bắc; 118,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 670km về phía Đông Đông Nam. 

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 120km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 (bão Côn Sơn) di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 07 giờ ngày 10/9, vị trí tâm bão số 5 (bão Côn Sơn) ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 280km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Bão Côn Sơn đã vào Biển Đông, thành cơn bão số 5, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm - Ảnh 1.

Hướng di chuyển của bão số 5 (bão Côn Sơn). Ảnh: nchmf.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 113,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 10-15km và có khả năng mạnh thêm. 

Đến 07 giờ ngày 11/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 112,0 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5-10km. Đến 07 giờ ngày 12/9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 160km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100-120km/giờ), giật cấp 13.

Tính đến 06h/09/9, bão Côn Sơn tại Philippines khiến 19 người mất tích, 19.343 hộ/79.062 người bị ảnh hưởng, 10.063 người phải sơ tán. 

Bão Côn Sơn đã vào Biển Đông, thành cơn bão số 5, giật cấp 11 và có khả năng mạnh thêm - Ảnh 2.

Tàu cá của ngư dân về Cảng cá Lạch Quèn (Nghệ An) tránh bão và xuất bán hải sản. Ảnh: Xuân Hoàng.

Lo ngại nhất là sơ tán dân do ảnh hưởng bão số 5 (bão Côn Sơn) vùng giãn cách xã hội

Tước diễn biến phức tạp của bão số 5 (bão Côn Sơn), Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương chủ động sơ tán dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là khu vực thấp trũng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất.

Chỉ đạo hướng dẫn người dân chằng chống nhà cửa, gia cố bảo vệ công trình,  chặt tỉa cành cây,… để hạn chế thiệt hại do bão.

Triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, khu công nghiệp ven biển, bến cảng, kho tàng, hầm lò, hệ thống điện, bãi thải khai thác khoáng sản, dự án đang thi công. 

Đối với tuyến biển và ven bờ, tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 5, thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh.

Điều đáng lo ngại là, những địa phương ven biển nguy cơ chịu tác động trực tiếp của bão số 5 lại có những nơi đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Ví dụ, tỉnh Thái Bình hiện có 01 ca F0 (Thái Thụy); Nam Định 14 ca (Hải Hậu), Ninh Bình 01 ca (Kim Sơn); Thanh Hóa 33 ca (Nga Sơn); Nghệ An khoảng 200 ca (Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Cửa Lo, Nghi Lộc)...

Do vậy, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể về công tác phòng chống thiên tai, nhất là sơ tán dân trong khu vực phòng chống dịch theo Chỉ thị 16.

Mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình, lại lo ứng phó bão số 5 (bão Côn Sơn)

Đêm qua (08/9), ở đồng bằng Bắc Bộ, Hòa Bình và khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. 

Dự báo sáng nay (09/9) ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 80mm; khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình ngày hôm nay (09/9) có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa 40-80mm, có nơi trên 120mm.

Do mưa lớn, từ đêm 8/9 đến ngày 10/9, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng xuất hiện một đợt lũ trên các sông, suối nhỏ, thượng lưu các sông có khả năng đạt báo động 1.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem