Bão Conson giật cấp 11 đã vào Biển Đông, Quảng Bình gấp rút chuẩn bị ứng phó

Trần Anh Thứ năm, ngày 09/09/2021 10:27 AM (GMT+7)
Cơn bão Conson giật cấp 11 đã vào biển Đông, Quảng Bình gấp rút chuẩn bị ứng phó, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú, tránh xa khu vực nguy hiểm.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của cơn bão Conson, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang xảy ra mưa diện rộng. Một số khu vực thấp trũng, miền núi, nước ở các sông, suối dâng gây ngập và chia cắt.

Ghi nhận của PV Dân Việt, tại huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình), mưa lớn nhiều ngày qua khiến hơn 100 ha lúa hè thu trong giai đoạn thu hoạch ngập sâu, nhiều diện tích lúa bị ngập sâu không thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn.

Ứng phó bão Conson: Quảng Bình không còn tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm - Ảnh 1.

Do mưa lớn, nhiều ha lúa ngã đổ, chính quyền địa phương ở Quảng Bình đang khẩn trương giúp người dân thu hoạch lúa. Ảnh: Trần Anh

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cẩm Long – Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bố Trạch cho biết: "Toàn huyện Bố Trạch còn khoảng 600ha lúa chưa thu hoạch. Với phương châm "xanh nhà hơn già đồng", huyện yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo bà con nông dân đẩy nhanh thu hoạch lúa nhằm giảm thiểu những tổn thất do mưa lũ gây ra, nhất là khi bão Conson đang dần tiến vào đất liền".

Ứng phó bão Conson: Quảng Bình không còn tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm - Ảnh 2.

Tại km 33+200 tuyến đường 9C thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy (tỉnh Quảng Bình) bị sạt lở, lực lượng chức năng đã khắc phục, cơ bản thông xe. Ảnh: TA

"Cảnh Dương là địa phương có nhiều đội tàu đi biển. Trước tình hình cơn bão Conson ảnh hưởng trực tiếp vào tỉnh Quảng Bình, chúng tôi kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào bờ tránh trú bão, trong đó, có 2 thuyền đánh cá mắc cạn đã được người dân giải cứu thành công", ông Đồng Vinh Quang - Chủ tịch UBND xã Cảnh Dương, nói.

Theo Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, toàn tỉnh này hiện có gần 6.640 phương tiện/hơn 22.800 lao động. Để chủ động phòng, chống bão số Conson, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các đơn vị tuyến biển phối hợp với các địa phương và người dân thông tin kịp thời đến các phương tiện tàu thuyền đang hoạt động trên biển nắm diễn biến thời tiết để chủ động phòng, tránh an toàn.

Ứng phó bão Conson: Quảng Bình không còn tàu thuyền nằm trong khu vực nguy hiểm - Ảnh 3.

Tàu thuyền ở Quảng Bình đã vào neo đậu nơi an toàn, không còn nằm trong khu vực nguy hiểm. Ảnh: Trần Anh

Cũng theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình, hiện tỉnh này không còn tàu thuyền của ngư dân địa phương nằm trong khu vực nguy hiểm. Một số tàu đang trên đường vào bờ tránh, trú hoặc di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Đến nay, đã có hơn 6.400 phương tiện vào neo đậu tại bến, cảng đảm bảo.

Theo Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng 9/9, toàn tỉnh Quảng Bình có 1070 bệnh nhân Covid-19, đã điều trị khỏi 178 ca, đang điều trị 892 ca.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem