SC Heerenveen không đủ tiềm lực tài chính để giữ Đoàn Văn Hậu

Thứ bảy, ngày 27/06/2020 06:10 AM (GMT+7)
Tờ Leeuwarder Courant khẳng định, CLB Heerenveen đang gặp khó khăn về tài chính và không đủ khả năng chi trả lương cho các cầu thủ.
Bình luận 0

Đoàn Văn Hậu gia nhập Heerenveen hồi tháng 8 năm ngoái theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm từ CLB Hà Nội. Tại môi trường mới, dù chưa được trao nhiều cơ hội ra sân nhưng ít nhiều Văn Hậu cũng cho thấy sự tiến bộ.

Với bản thân Văn Hậu, anh vẫn muốn được tiếp tục gắn bó với Heerenveen. Tuy nhiên, rào cản khiến cho đội bóng Hà Lan khó có thể giữ Văn Hậu ở lại đang nằm ở mức lương quá cao lên đến 450.00 euro mà Hậu đang được hưởng tại đây.

Báo Hà Lan: Heerenveen muốn giữ Đoàn Văn Hậu, nhưng không có... tiền - Ảnh 1.

Mức lương cao của Văn Hậu là rào cản lớn khiến Heerenveen khó giữ anh ở lại

"Với Đoàn Văn Hậu, mọi thứ vẫn còn đang là một dấu hỏi!!", tờ Leeuwarder Courant nhận định về tương lai Văn Hậu.

Cũng theo tờ báo này, Heerenveen muốn giữ chân Văn Hậu, nhưng ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã giáng một đòn mạnh vào tài chính của CLB và buộc họ phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch phát triển đội bóng.

Tháng 8 tới đây, Văn Hậu sẽ hết hạn hợp đồng cho mượn với Heerenveen. Được biết, vào ngày 28/6, lãnh đạo CLB Hà Nội sẽ gửi thư trả lời tương lai của Đoàn Văn Hậu. Trong trường hợp hai bên không đạt được thỏa thuận, Văn Hậu sẽ về nước và chơi cho CLB Hà Nội ở giai đoạn 2 V.League 2020.

Lưu Đỗ Huy Hoàng (90min)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem