Bảo hiểm xã hội tự nguyện: Đề nghị chi trả chế độ thai sản, ốm đau

Thứ ba, ngày 01/04/2014 13:50 PM (GMT+7)
Đây là thông tin tại cuộc tọa đàm về bình đẳng giới và an sinh xã hội tổ chức sáng 31.3 do Bộ LĐTBXH phối hợp cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) tổ chức.
Bình luận 0
Theo quy định hiện hành của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) thì BHXH tự nguyện bao gồm hai chế độ: Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất. Các chuyên gia đề nghị BHXH tự nguyện cần phải được bổ sung các dịch vụ như: Thai sản, ốm đau, bệnh nghề nghiệp… để đáp ứng nhu cầu đặc thù của phụ nữ; đồng thời tạo điều kiện cho phụ nữ là nông dân và lao động tự do có thể tham gia mua BHXH tự nguyện và được hưởng các dịch vụ nói trên.

Cũng trong tọa đàm, đại diện Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ LĐTBXH) đã chia sẻ những kết quả nghiên cứu “An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái ở Việt Nam”. Đây là nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam về tác động của các hình thức an sinh xã hội hiện hành đối với phụ nữ và trẻ em gái. Nghiên cứu này cho thấy tỷ lệ lao động nữ trong lực lượng lao động vẫn thấp hơn nam.

Phụ nữ làm những công việc bấp bênh và dễ bị tổn thương hơn. Khoảng cách tiền lương bình quân tháng của lao động nữ thấp hơn nam là 0,83%. Đối với lao động trong nông nghiệp, HTX, lao động tự do và lao động làng nghề, số lượng nữ tham gia BHXH vẫn rất ít.

Đánh giá về hệ thống an sinh xã hội hiện nay, bà Phạm Thị Hải Chuyền - Bộ trưởng Bộ LĐTBXH nhấn mạnh: “Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam phải đối mặt với suy giảm tăng trưởng, việc lồng ghép giới chưa đảm bảo đầy đủ và hiệu quả chính là những thách thức đối với an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái tại Việt Nam, nhất là khu vực nông thôn”.

Minh Nguyệt (Minh Nguyệt)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem