Bạo loạn chống người Do Thái ở Nga: TT Putin họp khẩn hội đồng an ninh

PV (Theo RT) Thứ ba, ngày 31/10/2023 14:19 PM (GMT+7)
Tổng thống đã chủ trì một cuộc họp với các quan chức chính phủ sau khi một đám đông ủng hộ Palestine xông vào sân bay ở Dagestan thuộc Nga tối 29/10.
Bình luận 0
Bạo loạn chống người Do Thái ở Nga: TT Putin họp khẩn hội đồng an ninh - Ảnh 1.

   Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh tại Moscow ngày 27/10. Ảnh AFP

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự cuộc họp với các thành viên Hội đồng An ninh Nga và các quan chức chính phủ hàng đầu khác vào thứ Hai, nơi ông thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông và cuộc bạo loạn bài Do Thái gần đây ở cộng đồng đa số người Hồi giáo ở vùng Dagestan thuộc Nga.

Vào tối 29/10, một đám đông ủng hộ Palestine giận dữ đã chạy lên đường băng của sân bay quốc tế ở Makhachkala, thành phố lớn nhất Dagestan, sau khi có tin đồn thất thiệt lan truyền trên mạng rằng một chiếc máy bay đang chở “người tị nạn” từ Israel. Một số kẻ bạo loạn đã đụng độ với cảnh sát.

Các quan chức cho biết hơn 80 người đã bị bắt vì liên quan đến vụ gây rối. Các nhà lãnh đạo Hồi giáo Nga và chính quyền khu vực đã lên án những kẻ bạo loạn hô vang 'Allahu Akbar'.

Bạo loạn chống Do Thái được kích động từ nước ngoài 

Ông Putin nói : “Các sự kiện ngày hôm qua ở Makhachkala được truyền cảm hứng thông qua mạng xã hội, bao gồm cả từ lãnh thổ Ukraine, bởi các đặc vụ của các cơ quan phương Tây” . Ông nhấn mạnh rằng những quan ngại chính đáng đối với người Palestine không được dẫn tới bùng phát bạo lực.

Cuộc bạo loạn được điều phối từ kênh Telegram 'Utro Dagestan' (Dagestan Morning) hiện đã bị xóa có liên kết với cựu chính trị gia Nga Ilya Ponomarev, người hiện sống ở Ukraine và công khai ủng hộ Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Ponomarev thừa nhận trước đây đã sử dụng mạng xã hội để khuấy động căng thẳng ở Dagestan, nhưng hiện tuyên bố rằng ông đã ngừng ủng hộ kênh này vào năm ngoái. 

Giết hại dân thường ở Gaza là 'không thể biện minh được' 

Ông Putin nói rằng các cuộc không kích bừa bãi của Israel vào Dải Gaza “không thể biện minh được”.

Ông lưu ý rằng sự bùng phát gần đây ở Trung Đông là do cuộc tấn công khủng bố của Hamas nhằm vào dân thường Israel. Tuy nhiên, “thay vì truy lùng tội phạm và khủng bố”, Israel đã sử dụng biện pháp “trả thù chính xác (người Palestine) dưới hình thức trừng phạt tập thể”, nhà lãnh đạo Nga nói. 

Thế giới do Mỹ điều hành 'đang tan thành từng mảnh' 

Tổng thống Nga nói rằng Mỹ và các đồng minh là “những người được hưởng lợi chính từ sự bất ổn toàn cầu”, đồng thời cho rằng phương Tây đang kiếm “tiền máu” từ nhiều cuộc xung đột khác nhau.

“Thế giới do Mỹ điều hành, với quyền bá chủ duy nhất, đang tan vỡ từng mảnh. Nó đang dần dần trở thành quá khứ nhưng không thể thay đổi được”, ông Putin nói.

Washington tìm kiếm 'sự hỗn loạn liên tục' ở Trung Đông

Tổng thống Putin còn cáo buộc Mỹ phá hoại triển vọng hòa bình giữa Israel và Palestine. “Họ không muốn một nền hòa bình lâu dài ở Thánh địa. Họ muốn sự hỗn loạn liên tục ở Trung Đông. Đó là lý do tại sao họ đang vu khống các quốc gia nhất quyết yêu cầu ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza".

Moscow đang kêu gọi ngừng bắn giữa Hamas và Israel. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp nhiều lần kể từ khi giao tranh nổ ra ngày 7/10 nhưng không thống nhất được giải pháp. Mỹ và Israel khẳng định lệnh ngừng bắn lúc này sẽ chỉ có lợi cho Hamas.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem