Báo nhà tiến cử "sát thủ" có thể giúp Malaysia hạ Việt Nam

Thứ năm, ngày 19/09/2019 15:10 PM (GMT+7)
Với những gì đã trình diễn trong hai lượt trận đầu tiên bảng G Vòng loại World Cup 2022, chân sút trẻ Syafiq Ahmad nhiều khả năng sẽ là cái tên được HLV Tan Cheng Hoe tin tưởng giao trọng trách gánh vác hàng công Malaysia trong trận gặp ĐT Việt Nam sắp tới.
Bình luận 0

Sau hai lượt trận đầu tiên của Vòng loại World Cup 2022 khu vực Châu Á, đội tuyển Malaysia đang tạm thời xếp thứ 3 với màn trình diễn khá ấn tượng khi ngược dòng hạ Indonesia ngay ở thánh địa Bung Karno và chỉ chịu thua sát nút 1-2 trước UAE trên sân nhà.

Hàng công của những chú “Hổ Malaya” cũng được đánh giá rất cao nhờ sự góp mặt của nhiều nhân tố đột biến cùng lối đá tấn công bài bản và cực kỳ đa dạng.

img

Syafid (20) sẽ là giải pháp chất lượng nhất trên hàng công của Malaysia lúc này.

Tuy nhiên, con số thống kê trong tổng số 4 bàn thắng sau hai trận đầu của đoàn quân HLV Tan Cheng Hoe đang gây ra khá nhiều lo ngại cho NHM nước này khi họ phụ thuộc khá nhiều vào sự tỏa sáng của hai chân sút chủ lực Sumareh và Syafiq Ahmad.

Trong danh sách tham dự Vòng loại World Cup được ông Tan Cheng Hoe triệu tập, ba tiền đạo được gọi lên gồm tiền đạo kỳ cựu Norshahrul Idlan Talaha, Shahrel Fikri và Syafiq Ahmad.

Trong số ba cái tên này, Idlan Talaha đã luống tuổi và không còn sở hữu bản năng sát thủ như trước, Shahrel Fikri lại thiên về chạy cánh trái và do đó Syafiq Ahmad là sự lựa chọn khả dĩ nhất của Malaysia cho vị trí trung phong.

Thực tế là cầu thủ sinh năm 1995 này cũng đã có màn thể hiện rất ấn tượng qua hai lượt đấu đầu tiên mà con số hai bàn thắng chính là minh chứng, Syafiq có tốc độ, sự khéo léo và quan trọng hơn cả là khả năng đánh hơi ghi bàn cực nhạy.

Theo tờ New Straits Times, sau màn trình diễn chói sáng ở trận gặp Indonesia và UAE, HLV Tan Cheng Hoe có thể nên thử Syafiq cho giải pháp thay thế Talaha đá ở vị trí tiền đạo cắm trong tương lai, trong đó gần nhất là trận đấu với Việt Nam ở lượt trận thứ ba sắp tới.

Bản thân tiền đạo 24 tuổi này cũng cho biết anh sẵn sàng chơi bất cứ vị trí nào được ban huấn luyện giao phó:

“Tôi có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào cho đội bóng. Các HLV quyết định vị trí và trách nhiệm của tôi là làm hết sức mình và đóng góp cho đội.

Khi tôi được thông báo rằng sẽ ra sân ở vị trí tiền đạo cắm, tôi đã nói với bản thân mình rằng tôi cần duy trì phong độ tốt sau thành công ghi hai bàn cho tuyển Malaysia gần đây. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm tốt” – Syafiq chia sẻ.

Như vậy, nếu Syafiq chơi cao nhất ở vị trung phong, anh cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ của 3 vệ tinh xung quanh cực kỳ chất lượng bao gồm Sumareh, Safawi Rasid và Syhamer Kutty.

Ở lượt trận thứ ba, Malaysia sẽ có chuyến làm khách đến sân vận động Mỹ Đình để chạm trán với ĐT Việt Nam, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chỉ có 1 điểm sau trận hòa Thái Lan và đang tạm xếp áp chót trên Bảng xếp hạng bảng G.

PV (Foxsports/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem