Báo NTNN/Dân Việt và các nhà tài trợ chuẩn bị tổ chức khánh thành 2 điểm trường và 5 nhà tình nghĩa

Hạ Anh Thứ bảy, ngày 11/12/2021 12:44 PM (GMT+7)
Từ ngày 13 – 17/12/2021, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt và các nhà tài trợ sẽ tổ chức khánh thành 2 điểm trường khó khăn, 5 nhà tình nghĩa tại 2 tỉnh Hà Giang và Sơn La.
Bình luận 0

Theo đó, từ ngày 13-14/12, Báo và các nhà tài trợ sẽ tổ chức khánh thành điểm trường Bản Áng Nghịu, trường mầm non Chiềng Hoa (thuộc xã Chiềng Hoa huyện Mường La, tỉnh Sơn La).

Áng Nghịu là bản đặc biệt khó khăn của xã Chiềng Hoa nằm men theo dòng sông Đà. Trước đây, các em học sinh phải học nhờ nhà văn hóa bản Áng Nghịu được xây dựng cách đây gần 20 năm.

base64-16350767698121083420846.png

Các em học sinh đang phải ghép lớp, ghép ca và học tạm tại nhà văn hoá bản Áng Nghịu. Ảnh: Mùa Xuân.

Đến nay, điểm trường bản Áng Nghịu đã xuống cấp trầm trọng, rách nát, vào mùa mưa bị dột, mùa đông gió lùa vào phòng rét buốt. Bởi vậy, việc dạy và học của cô trò nơi đây gặp rất nhiều khó khăn.

Trao đổi với Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt, ông Lê Văn Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Hoa, cho biết: Năm học 2021 - 2022, điểm trường bản Áng Nghịu có 278 học sinh và 8 lớp học.  100% học sinh là con em đồng bào dân tộc Thái, Mông.

Nhà văn hoá là nhà lắp ghép, được xây dựng cách đây gần 20 năm, hiện đã xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa, trong năm học 2021 – 2022 và những năm tới đây, học sinh ngày càng tăng nên tình trạng thiếu lớp học sẽ trầm trọng hơn.

base64-16350767699501498491868.png

Lễ khởi công điểm trường mơ ước tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Ảnh: Tuệ Linh.

Tháng 10/2021, Báo Nông Thôn Ngày Nay/Dân Việt phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) tổ chức chương trình xây tặng 1 nhà lớp học với 2 phòng học theo quy chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại bản Áng Nghịu, Trường Tiểu học Chiềng Hoa. Tổng giá trị 2 phòng học trên 600 triệu đồng.

logo-img4810-16119723668931151638680.jpg

Cán bộ Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bắc Á trực tiếp góp phần xây dựng phòng học. Ảnh; Lê Tiến

Ở nơi khác, điểm trường mầm non Bản Chang thuộc xã Quảng Ngần (huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) cũng gặp nhiều khó khăn. Học sinh nơi đây học trong lớp tạm, học nhờ của điểm trường tiểu học, còn điểm trường chính thức cách lớp học này khoảng 800m và phải bỏ hoang vì xuống cấp trầm trọng.

Trước khó khăn đó, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Bắc Á và Quỹ Vì Tầm Vóc Việt tài trợ xây dựng điểm trường Bản Chang với 2 phòng học, sân chơi. Tổng trị giá điểm trường 500 triệu đồng. Điểm trường sẽ được tổ chức khánh thành vào 2 ngày 16-17/12/2021.

Cùng thời điểm này, Báo và các nhà tài trợ sẽ tổ chức khánh thành 5 nhà tình nghĩa cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Vị Xuyên, Hà Giang.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem