Bão số 2 gây mưa to, gió lớn ở nhiều nơi

Chủ nhật, ngày 23/06/2013 09:34 AM (GMT+7)
Dân Việt - Đêm qua (22.6), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.
Bình luận 0

Với sức gió giật mạnh cấp 11-12, cách bờ biển cách tỉnh phía đông Bắc Bộ khoảng 190km về phía đông nam, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng đổi hướng đi trong thời gian tới. Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương cho biết.

img
Dự báo đường đi của bão số 2. Ảnh: Trung tâm Dự báo KTTVTW

Đêm qua (22.6), do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, vùng đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, một số nơi nhiều hơn như Đô Lương (Nghệ An) mưa rất to 126mm, đảo Hòn Ngư (Nghệ An) trội hơn 157mm, TP.Vinh (Nghệ An) 134mm, TP.Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) mưa 127mm...

Các tỉnh ven biển phía đông Bắc Bộ và bắc Trung Bộ đã có gió mạnh cấp 5-6, giật trên cấp 6, có nơi gió mạnh hơn. Cụ thể, Cửa Ông (Quảng Ninh) quan trắc được gió giật mạnh 19m/s (cấp 8), đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) gió mạnh 17m/s (cấp 7), giật 25m/s (cấp 10), Văn Lý (Nam Định) gió giật 17m/s (cấp 7), đảo Hòn Ngư có gió giật mạnh 18m/s (cấp 8).

Hồi 1 giờ ngày 23.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,3 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ khoảng 190km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (từ 62-88km/h), giật cấp 11-12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, sau đó có khả năng lệch dần về hướng tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 1 giờ ngày 24.6, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,8 độ Vĩ Bắc; 106,7 độ Kinh Đông; trên vùng biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giảm còn cấp 8 (từ 62-74km/h), giật cấp 10-11.

Trong khoảng 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng đi, di chuyển theo hướng bắc tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km, đi vào đất liền phía đông Bắc Bộ và suy yếu dần thành một áp thấp nhiệt đới (ATNĐ). Sau đó ATNĐ suy yếu thành một vùng áp thấp. Đến 1 giờ ngày 25.6, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 106,1 độ Kinh Đông, trên khu vực các tỉnh vùng núi phía bắc. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 39km/h).

Do ảnh hưởng của bão, vịnh Bắc Bộ, bao gồm các huyện Vân Đồn (Quảng Ninh), Cát Hải và Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) có gió xoáy mạnh cấp 6-7, vùng gân tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11-12. Biển động rất mạnh. Vùng ven biển các tỉnh phía đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có gió mạnh cấp 6-7. Vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-11. Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất đá. Vùng đồng bằng và ven biển phòng ngập úng.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của đới gió tây nam có cường độ mạnh, vùng biển từ tỉnh Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực giữa và nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa (Việt Nam) có gió tây nam mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, có mưa rào và giông mạnh, biển động, trong cơn giông cần đề phòng có lốc xoáy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem