Cụ thể, hồi 19 giờ ngày 23.7, vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 21,0 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 690 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/3-2012/images/2012-07-24/1434701437-176_3_bao.gif) |
Sơ đồ đường đi của bão đến 21 giờ ngày 23.7. |
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km. Đến 19 giờ ngày 24.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 109,6 độ Kinh Đông, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 200 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88 km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Trong khoảng 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km, đi dọc vùng ven biển phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó đi vào khu vực các tỉnh Đông Bắc Bắc Bộ và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.
Sáng 23.7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các địa phương, bộ, ngành cần đặc biệt chuẩn bị máy móc cho công tác cứu hộ giao thông, tránh tình trạng khi mưa bão xảy ra, giao thông chia cắt không ứng phó kịp. Đối với tàu thuyền trên biển, Phó Thủ tướng chỉ đạo kêu gọi tàu đi về phía Nam để tránh bão.
Theo Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng, tính đến ngày 23.7, biên phòng các tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình chủ tàu, thuyền trưởng và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 48.184 tàu và 186.060 lao động đang hoạt động trên biển biết vị trí và hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Sỹ Lực
Vui lòng nhập nội dung bình luận.