Bão số 6: Rơi từ mái nhà, người đàn ông ở Bình Định tử vong

Dũ Tuấn Thứ hai, ngày 11/11/2019 08:29 AM (GMT+7)
Ông Hoàng Thanh Phong (63 tuổi, ở huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) khi đang chằng chống trên mái nhà để đối phó với bão số 6 thì bị ngã, rơi xuống đất từ trên cao và tử vong.
Bình luận 0

Sáng 11/11, theo thống kê sơ bộ thiệt hại trong bão số 6 của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định, trên địa bàn tỉnh này đã có 1 người tử vong.

Đó là ông Hoàng Thanh Phong (63 tuổi, ở thôn An Thường 2, xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân), khi đang chằng chống trên mái nhà để đối phó với bão số 6 thì bị ngã, rơi xuống đất từ trên cao và tử vong.

img

Gia cố cống xả hồ đập Chùa tại xã Ân Hảo Tây. Ảnh: Tống Bình. 

Bão số 6 cũng làm nhà dân ở phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn và 2 trường tiểu học ở huyện Hoài Ân bị tốc mái. Tại huyện Hoài Ân cũng có 15,2ha hoa màu bị hư hỏng.

Đặc biệt, về thủy lợi đã có 250m bờ sông, suối bị sạt lở, 1 đập dâng Đập Chùa (xã Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân) nước qua tràn gây xói lở bể tiêu năng và sân sau tiêu năng. Hiện, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng gia cố khu vực này.

img

Bờ kè Nhơn Hải bị hư hỏng đe dọa cuộc sống người dân. Ảnh: Dũ Tuấn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Hoài Ân Nguyễn Hữu Khúc cho biết, huyện đã cấp cho các địa phương 150.000 bao cát, 100 phao cứu sinh, 100 phao tròn…và chuẩn bị 100 thùng mỳ tôm, 100 thùng nước sạch và nhiều nhu yếu phẩm khác để sẵn sàng hỗ trợ cho người dân. Lực lượng chức năng từ huyện đến xã đảm bảo trực ban 24/24 giờ, thường xuyên theo dõi nắm bắt tình hình diễn biến mưa bão để sẵn sàng ứng phó.

Đặc biệt, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Công an huyện đã chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động, giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem