Huyện hoài ân
-
Với quyết tâm cao cộng với sự táo bạo trong cách nghĩ, cách làm, ông Đặng Văn Cấp (73 tuổi, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đã trở thành tỷ phú nông dân nhờ vào hướng đi mới - trồng cây ăn quả xen canh.
-
Bỏ phố về quê, sau hơn 10 năm nuôi các loài chim quý như chim công, chim trĩ đỏ (là các loài chim có tên trong sách Đỏ) hay nuôi ong dú-một loài động vật hoang dã, nay anh Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định có lãi gần 1 tỷ/năm. Anh kỹ sư nông dân vừa được nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
-
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng nhưng anhTô Vũ Thành Tín, xã Ân Tín, huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đã táo bạo khi bỏ việc ở phố về quê nuôi chim trĩ, ong dú-là 2 loài động vật hoang dã. Anh đã thành công ngoài mong đợi, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm, vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
-
Sáng kiến trồng dừa thay cho trụ bê-tông cho cây hồ tiêu; xen canh bưởi da xanh với sầu riêng, dâu da của ông Đặng Văn Cấp đã trở thành mô hình nông dân làm giàu tiêu biểu của huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Mô hình kinh tế vườn của ông Cấp đã lọt vào top 4 mô hình "sáng" nhất huyện.
-
Ngày hội nông sản huyện Hoài Ân (Bình Định) lần thứ 2, có quy mô hoành tráng và sản phẩm trưng bày rất công phu, phong phú. Nhiều sản phẩm tập thể được trưng bày theo những mô hình độc lạ, như: mô hình máy bay nông sản, rồng nông sản, xe đạp, xe thồ, tàu nông sản.
-
Điếu văn do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tuấn Thanh đọc tại lễ truy điệu và an táng 7 hài cốt các liệt sĩ hy sinh cách đây 49 năm, khiến thân nhân, cựu chiến binh và những người chứng kiến, không khỏi xúc động, rơi nước mắt.
-
Hàng chục cây mai "cổ thụ" được nhiều cơ quan Nhà nước, người dân... tại huyện Hoài Ân (tỉnh Bình Định) đóng góp. Những cây mai vàng khủng này mang đến trồng ở khu vực công viên, phố đi bộ thị trấn Tăng Bạt Hổ, với mục đích duy nhất tạo không gian phục vụ cộng đồng.
-
Xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân - nơi có đặc sản Trà Gò Loi nổi tiếng Bình Định đã về đích nông thôn mới nâng cao. Bằng cách chọn thế mạnh của từng thôn, xóm, xác định nhiệm vụ cụ thể để tiến hành thực hiện, sau đó mới nhân rộng ra toàn xã.
-
Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn, định hướng lớn của huyện trung du Hoài Ân, là phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với chế biến sâu, phát triển kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp và là vùng nguyên liệu lớn cho cả tỉnh.
-
Ngôi Trường THCS Ân Tín (xã Ân Tín, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) đang được xây dựng khang trang sẽ xoá những phòng học thấm dột, cũ kỹ được xây dựng từ 23 năm trước. Đây là ước mơ của hàng trăm học sinh và thầy cô ở miền trung du Hoài Ân.