Bão số 8: Ít nhất 3 người chết, 11 người bị thương

Thứ hai, ngày 29/10/2012 18:29 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bão số 8 làm ít nhất 3 người chết và 11 người bị thương, chưa kể số người mất tích. Bão cũng gây thiệt hại nặng về nhà cửa, hệ thống thông tin, truyền tải điện và hoa màu.
Bình luận 0

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tính đến 16 giờ chiều 29.10, bão làm 3 người chết (Nam Định: 2 người do nhà sập và tai nạn trên sông, Nghệ An: 1 người bị ngã khi chằng chống nhà cửa); 3 người mất tích (Quảng Ninh: 2, Nghệ An: 1) và 13 người bị thương (Hải Phòng: 9, Nam Định: 3, Hà Tĩnh: 1).

img
 

Bão làm sập 11 nhà (Quảng Ninh: 3, Hải Phòng: 5, Thanh Hóa: 3) và 5.073 nhà tốc mái, hư hỏng (Hải Phòng: 2.896, Quảng Ninh: 2, Thanh Hóa: 2.172, Hà Tĩnh: 3); 11 phòng học bị ngập, tốc mái.

Về nông nghiệp, diện tích lúa bị ngập, hư hại là 6.291 ha (Nam Định: 5.810; Hà Tĩnh: 361; Quảng Ninh: 120); diện tích hoa màu bị ngập, hư hại: 17.625ha (Nam Định: 12.800, Hải Phòng: 4.825); diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại: 700 ha (Nam Định); 30 lồng nuôi thủy sản ở Quảng Ninh bị vỡ; 600 chòi canh thủy sản ở Nam Định bị đổ. Bão làm 36 tàu (Quảng Ninh: 1; Hải Phòng: 20; Nam Định: 14; Thanh Hoá: 1) bị chìm.

Bão gây thiệt hại nặng về thông tin liên lạc. Cột phát sóng truyền hình bị đổ 2 cái (Nam Định: cột truyền hình tỉnh, cao 180m; Quảng Ninh: cột cao 15m); Nam Định có thêm 31 cột phát sóng và 500 cột điện cao thế bị đổ. Cột điện hạ thế bị ngã, đổ là 5.012 cột (Nam Định: 5.000; Hà Tĩnh: 12).

Ngoài ra, theo Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, tại Thái Bình, khoảng 21 giờ ngày 28.10, tàu cá NĐ 2546/4 người neo đậu tại cảng Trà Lý, bị đứt dây neo trôi dạt ở cửa Lân, hiện mất liên lạc. Tại khu vực đảo Cát Hải (Hải Phòng), tàu chở quặng trọng tải 2.000 tấn/5 người bị chìm; hiện mất liên lạc. Tại Quảng Ninh, 11 giờ 30 ngày 28.10, chìm 1 tàu/3 người (2 vợ chồng và con) tại khu vực đảo Vân Đồn. Địa phương tổ chức cứu hộ được 1 người (con trai), 2 người vẫn mất tích.

Về mưa, ngày 29.10, mực nước các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục lên nhưng còn dưới mức báo động 1, riêng một số sông suối nhỏ ở Thanh Hóa có khả năng lên mức báo động 1,2; các sông khác ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có dao động nhỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem