Bảo tàng Phật giáo đầu tiên tại Việt Nam có nhiều hiện vật quý hiếm

Kim Oanh Thứ năm, ngày 24/12/2015 21:22 PM (GMT+7)
Chiều 24.12,tại Chùa Quán Thế Âm, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bảo tàng Đà Nẵng đã tổ chức khánh thành Bảo tàng Phật giáo Việt Nam.
Bình luận 0

Với diện tích khoảng 700 m2, Bảo tàng Phật giáo hiện lưu giữ hơn 500 hiện vật, cổ vật quý hiếm như các loại tượng, tranh, chuông mỏ và các loại pháp khí…Trong đó,có những tượng quý hiếm gồm tượng Quan Âm tống tử bằng chất liệu bạch ngọc và tượng Bồ Tát cưỡi rồng được đúc bằng đồng, bộ tám tượng Phật Mật Tông…được các nhà nghiên cứu kiến nghị lập hồ sơ xét bảo vật quốc gia.

img

Tượng phật nghìn tay được trưng bày tại bảo tàng. 

img

Các tượng phật quý đang được trưng bày tại bảo tàng

img

Tượng Kim Cang Thừa Mật Tông-đây là 1 trong bộ 8 tượng Phật Mật tông được tạc bằng chất liệu đồng xanh và đồng đỏ được đánh giá ngang tầm bảo vật quốc gia.

Bên cạnh đó, bảo tàng cũng đang lưu giữ và trưng bày nhiều hiện vật là những tượng Phật, mộc bản kinh Phật, Lư đồng thời xa xưa, đồ thờ cúng, … có niên đại từ thế kỷ VII, đến cuối thế kỷ XIX, XX.

Thượng Tọa Thích Huệ Vinh, Sư trụ trì chùa Quán Thế Âm cho biết, hiện vật trưng bày tại bảo tàng đã được sưu tầm qua 40 năm của 3 đời trụ trì tại chùa và lưu giữ đến nay.

img

Nhiều người tham quan bảo tàng chiều ngày 24.12. 

Ông Trần Quang Thanh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho hay, đây là Bảo tàng văn hóa Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam. Các hiện vật, cổ vật trưng bày tại bảo tàng không chỉ mang phong cách của Việt Nam mà còn của nhiều nước khu vực Đông Nam Á. Bảo tàng sẽ mở cửa miễn phí đón du khách gần xa đến tham quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem