Báo Thái chỉ ra nguyên nhân khiến U23 Thái Lan "hụt chết" trước U23 Việt Nam

Minh Chí Thứ sáu, ngày 03/06/2022 07:40 AM (GMT+7)
Nhận định về trận mở màn bảng C giải U23 châu Á 2022, tờ Khaosod cho rằng, nguyên nhân khiến U23 Thái Lan vất vả cầm hoà U23 Việt Nam với tỷ số 2-2 là do khả năng dứt điểm của “Voi chiến” chưa thực sự ấn tượng.
Bình luận 0

Ở trận mở màn tại bảng C giải U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam có 2 lần vượt lên dẫn trước nhờ các pha làm bàn của Phan Tuấn Tài (1') và Nguyễn Văn Tùng (73'). Tuy nhiên, các học trò HLV Gong Oh-kyun vẫn bị U23 Thái Lan cầm hoà 2-2. Hai bàn thắng của đội bóng xứ sở chùa vàng được thực hiện bởi Benjamin Davis (34') và Suphanat Mueanta (90+2').

Trong trận này, U23 Thái Lan thi đấu áp đảo khi nắm giữ tới 63% thời lượng kiểm soát bóng và tung ra 15 pha dứt điểm, trong đó có 5 pha trúng đích. Bên phía U23 Việt Nam thực hiện 8 lần sút cầu môn và có 3 lần trúng mục tiêu.

Báo Thái chỉ ra nguyên nhân khiến U23 Thái Lan nhọc nhằn cầm hoà U23 Việt Nam - Ảnh 1.

U23 Thái Lan (áo xanh) nhọc nhằn cầm hoà U23 Việt Nam. Ảnh: Daily News.

Như vậy, sau khi lượt trận thứ nhất khép lại, đương kim vô địch U23 Hàn Quốc đang dẫn đầu bảng với 3 điểm, U23 Việt Nam và U23 Thái Lan cùng xếp thứ 2 với 1 điểm. U23 Malaysia xếp bét bảng khi thua trận ra quân.

Nhận định về trận đấu này, tờ Siam Sport cho rằng, bàn thắng muộn của Suphanat Mueanta đã cứu U23 Thái Lan khỏi trận thua bẽ mặt. Đồng thời, tờ báo thể thao hàng đầu xứ sở chùa vàng cũng bày tỏ sự tiếc nuối khi các học trò HLV Worrawoot Srimaka chỉ có được 1 điểm trong bối cảnh thi đấu áp đảo.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan cho rằng, U23 Thái Lan rất quyết tâm đòi lại "món nợ" thua 0-1 ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31 diễn ra cuối tháng 5 vừa qua. Thế nhưng, đội bóng xứ sở chùa vàng đã rất vất vả mới có được 1 điểm trước U23 Việt Nam ở trận mở màn giải U23 châu Á 2022.

Tờ SMM Sport cho rằng, tuy thi đấu lấn lướt nhưng U23 Thái Lan có 2 lần bị U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước. Kết quả là đội bóng của HLV Worrawoot Srimaka đã rất vất vả mới có được 1 điểm trong trận ra quân ở bảng C.

Mặc dù cầm bóng và dứt điểm nhiều, song khả năng chuyển hoá cơ hội thành bàn thắng của U23 Thái Lan không thực sự ấn tượng. Đó là nguyên nhân khiến họ nhọc nhằn cầm hoà 2-2 trước U23 Việt Nam - nhận định của tờ Khaosod.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem