Bóng đá Việt Nam thống trị bóng đá Đông Nam Á hơn 2 năm qua. Năm 2018, ĐT Việt Nam vô địch AFF Cup, đội U23 Việt Nam giành vị trí Á quân giải U23 châu Á và lọt vào bán kết Asiad. Năm 2019, ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup còn đội U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 30.
![img](https://danviet.mediacdn.vn/upload/1-2020/images/2020-02-15/Bao-Thai-choang-vi-Viet-Nam-hop-tac-voi-2-huyen-thoai-MU-vfp-1581731015-width576height324.jpg)
Ryan Giggs trong lễ khánh thành Trung tâm PVF.
Trong một bài viết cách đây 3 ngày (12/2), tờ Bangkok Post đã phân tích những lý do giúp bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc. Theo tờ báo hàng đầu Thái Lan này, bóng đá đất nước hình chữ S không ngừng lớn mạnh là do đầu tư đúng đắn vào công tác đào tạo trẻ. Cụ thể, Việt Nam đã sáng suốt khi thành lập Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên năm 2017, đồng thời bổ nhiệm 2 huyền thoại M.U là Ryan Giggs và Paul Scholes là giám đốc và cố vấn.
“Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF trị giá 15 triệu USD đã giúp bóng đá Việt Nam ngày càng lớn mạnh và khẳng định được vị thế ở châu Á. Năm 2019, ĐT Việt Nam lọt vào tứ kết Asian Cup. Năm 2018, họ vô địch Đông Nam Á. Gần nhất, đội U22 Việt Nam đã vô địch SEA Games 30 và khẳng định vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á.
Trong lịch sử chưa có đội bóng Đông Nam Á nào giành vé dự World Cup. Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF hiện thực hóa giấc mơ này cho bóng đá Việt Nam. Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF có thể biến điều này thành hiện thực trong tương lai vì họ chọn Ryan Giggs là Giám đốc và Paul Scholes là cố vấn trong khi ông Philippe Troussier, nhà cầm quân từng giúp ĐT Nhật Bản vô địch Asian Cup 2000 và lọt vào vòng 1/8 World Cup 2002 nắm giữ chức vụ Giám đốc kỹ thuật.
Không dễ để Việt Nam giành quyền dự World Cup nhưng với những bước đi đúng đắn kể trên cùng sự trợ giúp của những nhân vật bóng đá hàng đầu thế giới (Ryan Giggs, Paul Scholes và Philippe Troussier…), giấc mơ của họ sẽ không còn xa”, trích bài viết của Bangkok Post.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.