Báo Thái: “Đây, lý do duy nhất khiến ĐT Việt Nam quyết hạ Thái Lan"

Long Nguyên Thứ tư, ngày 15/05/2019 12:10 PM (GMT+7)
Trước trận quyết đấu rất được chờ đợi giữa ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019, trang Siamsport (Thái Lan) đã có bài phân tích về sức mạnh cũng như mục tiêu của hai đội.
Bình luận 0

Ở King's Cup 2019, ĐT Thái Lan sẽ gặp ĐT Việt Nam ở trận ra quân. Đây không phải là trận tranh cúp vô địch, nhưng lại được cả hai bên đặc biệt coi trọng.

Trong hơn 1 năm qua, bóng đá Thái Lan không đạt được những thành tích tốt. Với bóng đá Việt Nam, quá trình thăng tiến mạnh mẽ chưa có dấu hiệu dừng lại. Thầy trò Park Hang-seo hiện được coi là mạnh nhất Đông Nam Á ở nhiều cấp độ đội tuyển, đặc biệt là U23 và đội tuyển quốc gia.

img

Chính vì khát khao giành lại ngôi vị số một khu vực, người Thái rất hào hứng khi ĐT Thái Lan chạm trán với ĐT Việt Nam tại King's Cup 2019. Nhận định về cặp đấu này, trang Siamsport cho biết: "Theo thông tin từ truyền thông Việt Nam, BHL của đội tuyển nước này đang nỗ lực tìm kiếm những nhân sự tốt nhất cho King's Cup 2019 diễn ra vào đầu tháng 6”.

Theo trang Siamsport, ĐT Việt Nam chắc chắn không tham dự King's Cup theo kiểu “cho vui”. Lý do: King's Cup 2019 tuy chỉ là giải đấu giao hữu, nhưng số điểm được cộng vào từ các trận đấu tại giải này sẽ có ảnh hưởng trực tiếp tới thứ hạng của các đội tuyển trên bảng xếp hạng FIFA. Với ĐT Việt Nam, điều đó lại càng quan trọng hơn nữa khi thầy trò Park Hang-seo chuẩn bị tham dự vòng loại World Cup 2022 diễn ra sau đó.

Theo cách phân chia nhóm hạt giống, 16 đội thuộc khu vực châu Á có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA sẽ được chia vào nhóm hạt giống số 1 (từ hạng 1 đến hạng 8) và nhóm hạt giống số 2 (từ hạng 9 đến hạng 16).

Trang Siamport phân tích: “ĐT Việt Nam sẽ làm mọi thứ để giành chiến thắng trước ĐT Thái Lan ở trận bán kết King's Cup để nâng cao số điểm và leo lên vị trí thứ 15. Thậm chí, nếu may mắn vô địch, họ sẽ còn bay cao hơn. Dẫu sao họ cũng cần sự an toàn để được AFC chia vào nhóm hạt giống cao.

Còn với Voi chiến, mục tiêu vào top 16 châu Á là rất khó. Hiện tại ĐT Tháu Lan đang xếp thứ 20 với 1174 điểm và nhiều khả năng phải nằm ở nhóm 3".

Tại King's Cup 2019, ngày 5.6 diễn ra 2 cặp đấu: ĐT Thái Lan gặp ĐT Việt Nam và ĐT Curacao gặp ĐT Ấn Độ. Ngày 8.6, 2 đội thắng ở 2 cặp đấu nói trên sẽ tranh cúp vô địch, 2 đội thua gặp nhau tranh giải ba.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem