Báo Thái: "Nguy to, ĐT Việt Nam đã có lại người hùng U23 châu Á"

Phạm Tú Thứ tư, ngày 15/05/2019 11:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan nhận định rằng ĐT Việt Nam sẽ mạnh hơn gấp bội với sự trở lại sau chấn thương của Vũ Văn Thanh.
Bình luận 0

Sau một thời gian dài dưỡng thương, Văn Thanh đã trở lại sân cỏ. Ở trận HAGL thắng Viettel với tỷ số 3-0 thuộc vòng 9 V.League 2019, hậu vệ người Hải Dương đã có một màn trình diễn xuất sắc, ghi bàn mở tỷ số ở phút 58.

img

Vũ Văn Thanh.

Cuối tháng 5.2019, HLV Park Hang-seo mới chốt danh sách dự King’s Cup 2019. Tuy nhiên, theo tờ Siam Sports, với những gì đã thể hiện, Vũ Văn Thanh chắc chắn sẽ có tên trong danh sách dự giải đấu tại Thái Lan. Ngoài ra, nguồn tin này còn nhận định, sức mạnh của ĐT Việt Nam sẽ tăng lên gấp bội với sự trở lại của hậu vệ từng góp công lớn giúp U23 Việt Nam giành ngôi á quân tại VCK U23 châu Á 2018.

“Sau thời gian dài điều trị chấn thương Văn Thanh sẽ trở lại ĐT Việt Nam ở King’s Cup 2019. Trước khi hội quân, Văn Thanh đã tỏa sáng rực rỡ trong chiến thắng 3-0 của HAGL trước Viettel.

HLV Park Hang-seo hiểu rất rõ tài năng và tầm quan trọng của Văn Thanh vì ông từng làm việc với cầu thủ của HAGL tại giải U23 châu Á 2018 và Asiad 2018. Văn Thanh là hậu vệ cánh phải tốt nhất của HLV Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới. Sự trở lại của hậu vệ 23 tuổi sẽ giúp ĐT Việt Nam mạnh lên rất nhiều, và giúp họ tự tin đánh bại ĐT Thái Lan tại King's Cup 2019. Đây có lẽ là thông tin không vui với nhiều NHM Thái Lan", trích bài viết của Siam Sports.

Về phía Văn Thanh, trả lời phỏng vấn sau trận thắng Viettel, hậu vệ người Hải Dương cho biết vẫn chưa lấy lại 100% phong độ. Cầu thủ của CLB HAGL tuyên bố sẽ nỗ lực trong thời gian tới để có thể cùng ĐT Việt Nam dự King’s Cup và sau đó là vòng loại World Cup 2022.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem