Báo Thái: Ông Park lập kỷ lục buồn chưa từng thấy ở SEA Games

Tú Phạm Thứ sáu, ngày 13/12/2019 21:15 PM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan vừa chỉ ra chi tiết hiếm thấy của HLV Park Hang-seo ở SEA Games 30.
Bình luận 0

Tương tự báo chí Thái Lan, tờ Siam Sport cũng hết lời ca ngợi HLV Park Hang-seo vì nhà cầm quân Hàn Quốc góp công lớn giúp Việt Nam lần đầu vô địch SEA Games sau 60 năm. Tuy nhiên, tờ báo thể thao số 1 xứ Chùa vàng còn đề cập đến một chi tiết không hay liên quan đến HLV người Hàn Quốc.

img

HLV Park Hang-seo bị phạt thẻ vàng và thẻ đỏ ở vòng loại World Cup và SEA Games

Theo Siam Sport, trong năm 2019, HLV Park Hang-seo liên tục lập kỷ lục buồn trong các trận đấu của ĐT Việt Nam và đội U22 Việt Nam. Theo đó, ông Park trở thành HLV đầu tiên ở châu Á bị phạt thẻ vàng tại vòng loại World Cup 2022 theo luật mới. Ngoài ra, nhà cầm quân Hàn Quốc còn trở thành HLV đầu tiên bị đuổi ở SEA Games.

“HLV Park Hang-seo tiếp tục đưa bóng đá Việt Nam đến đỉnh cao. Sau ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, nhà cầm quân Hàn Quốc đưa bóng đá Việt Nam gặt hái hàng loạt thành công ở Asiad, AFF Cup, Asian Cup, King’s Cup, vòng loại World Cup và mới nhất là SEA Games 30.

Song song với đó ông cũng lập kỷ lục không hề mong muốn trong năm 2019. Trong vòng hơn 3 tháng qua, ông đã 2 lần bị phạt thẻ, 1 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ.

Ở trận lượt đi vòng loại World Cup 2022 gặp Thái Lan, ông Park dính thẻ vàng cuối trận, trở thành HLV châu Á đầu tiên bị phạt thẻ theo quy định mới ở vòng loại World Cup 2022.

Mới nhất, ông dính thẻ đỏ ở phút 77 trận chung kết SEA Games thắng U22 Indonesia. Ông Park trở thành HLV đầu tiên trong lịch sử bị phạt thẻ đỏ ở SEA Games”, trích bài viết của Siam Sport.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem