Bảo tồn thiên nhiên
-
Theo Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT), sao la - linh vật chính thức cho SEA Games 31 và Para Games 11 là loài bí ẩn nhất trong số nhiều loài mới được phát hiện ở dãy núi Trường Sơn giữa Lào và Việt Nam trong thế kỷ 20.
-
Tại Gia Lai, nhiều người dân trả lại diện tích rừng lấn chiếm, đặc biệt, còn có cả những nhóm "lâm tặc" sau khi được vận động, tuyên truyền, nay trở thành những người bảo vệ rừng tích cực.
-
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hoá (tỉnh Quảng Trị), việc căng lưới nhằm ngăn chặn đàn voọc tấn công người bất ngờ, làm giảm nhịp tấn công, để người dân qua đường có thể phòng thủ kịp thời. Tuy nhiên, việc này mang lại hiệu quả không cao và khó có thể thực hiện lâu dài.
-
Anh Trần Thanh Toản, ở xã Bình Châu, buộc tấm che nắng cho thùng ong dú đặt nhờ trong khu vườn rộng hàng nghìn mét vuông.
-
Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long (Ninh Bình) đã trở thành khu bảo tồn đầu tiên tại Đông Nam Á đạt được chứng nhận Danh lục Xanh của IUCN (Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế).
-
Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) vừa ký kết "Biên bản ghi nhớ hợp tác nhằm quản lý và bảo tồn các loài thủy sản nguy cấp, quý hiếm; quản lý hệ sinh thái, môi trường sống của các loài thủy sản.
-
Chuyện về loài thú sống trên cạn to xác nhất thế giới ở tỉnh Quảng Nam, đã xuất khẩu sang Nhật 2 con
Xứ Quảng (tỉnh Quảng Nam) là vùng có nhiều sản vật, tài nguyên, trong đó có loài thú lớn sống trên cạn: voi. Không phải ngẫu nhiên mà trong tài liệu, thư tịch cũ, vùng đất này từng có tên là Tượng Lâm (Rừng Voi). -
Nguyên nhân xuất phát từ thói quen sử dụng thịt động vật hoang dã (ĐVHD) của người dân sống dựa vào rừng và niềm tin về việc các loài hoang dã là thuốc chữa bệnh, tăng cường sinh lực, sức khỏe và thể hiện vị trí đẳng cấp của giới có tiền.
-
Sáng 16/7, tại TP Đà Nẵng, Viện Chiến lược Chính sách Tài nguyên Môi trường (Bộ TN-MT) phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức Hội thảo tham vấn “Dự thảo Chiến lược bảo vệ môi trường (BVMT) quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040”.
-
Kiểm tra nhóm thợ săn đi ra từ Vườn quốc gia Cát Tiên thuộc khu vực Núi Tượng, huyện Tân Phú, kiểm lâm phát hiện khoảng 140 kg thịt bò tót.