Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Thời báo Hoàn Cầu (Trung Quốc) vừa có bài phân tích về bóng đá Việt Nam với tiêu đề "Đạt thành tích nổi bật nhờ kiên trì thực hiện chiến lược phát triển 10 năm, bóng đá Việt Nam đang tự tin hướng tới mục tiêu tham dự World Cup 2026".
Cụ thể, bài báo điểm lại hàng loạt thành tích ấn tượng của bóng đá Việt Nam như đội tuyển nam quốc gia từ vị trí 136 năm 2016 thăng hạng lên 96 trên bảng xếp hạng thế giới. Tiếp đó là lọt top 15 đội tuyển mạnh nhất châu Á; HCV tại Giải vô địch Đông Nam Á (AFF Cup) năm 2018, lọt top 8 đội mạnh nhất Cúp bóng đá châu Á 2019.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo, Việt Nam còn tạo nên kỳ tích ấn tượng khi lần đầu tiên tham dự vòng loại 12 đội mạnh nhất châu Á tranh vé tham dự World Cup 2022. Đội trẻ U23 cũng nối tiếp đàn anh khi đoạt ngôi vô địch Đông Nam Á, không lâu sau đó là bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà.
Đội tuyển nữ quốc gia cũng sở hữu thành tích ấn tượng không kém khi lọt top 6 châu Á, làm nên lịch sử với tấm vé tham dự World Cup bóng đá nữ, và mới đây nhất cũng thể hiện sức mạnh áp đảo tại SEA Games 31 và bước lên "ngôi hậu" của giải đấu.
Theo bài báo, thành tích nói trên là kết quả của 10 năm theo đuổi kế hoạch phát triển bóng đá trẻ của Việt Nam, khởi đầu từ năm 2013 với chiến lược phát triển bóng đá quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Việt Nam chú trọng vào công tác đào tạo trẻ, đưa các cầu thủ ra nước ngoài thi đấu, tham gia các chuyến huấn luyện dài ngày tại châu Âu.
Bài báo khẳng định: "Với cách phát triển dựa trên nội lực, đào tạo bóng đá trẻ để liên tục có lớp cầu thủ gối đầu, bóng đá Việt Nam đã có nhiều cầu thủ tài năng trong nước, hoàn toàn không cần dựa vào các cầu thủ nhập tịch. Bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu tham dự vòng chung kết World Cup 2026".