Báo Trung Quốc ví ĐT Việt Nam như... Brazil, trang chủ AFF ngả mũ trước Xuân Trường

Quốc An Thứ ba, ngày 07/12/2021 16:10 PM (GMT+7)
ĐT Việt Nam đã không tốn quá nhiều sức để giành lấy chiến thắng nhẹ nhàng trước Lào. Một trận đấu mà Lương Xuân Trường đã để lại dấu ấn rất đậm.
Bình luận 0

Tối 6/12, HLV Park Hang-seo đã dẫn dắt ĐT Việt Nam "khởi đầu xuôi" tại bảng B AFF Cup 2020 với chiến thắng 2-0 trước Lào. Người ghi bàn giúp thầy trò HLV Park Hang-seo giành đủ 3 điểm là Công Phượng (phút 26), Phan Văn Đức (55').

Đáng ra, cách biệt sẽ còn được nới rộng nếu Văn Thanh không đá hỏng quả phạt đền phút 74. Sau tình huống này, Văn Thanh còn có pha vuốt bóng đẳng cấp ngay sát vòng cấm nhưng không thắng được thủ môn ĐT Lào. Tuy vậy, 2-0 cũng là đủ để ĐT Việt Nam có 3 điểm trọn vẹn trước ĐT Lào, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại AFF Cup 2020.

Báo Trung Quốc ví ĐT Việt Nam như... Brazil, trang chủ AFF ngả mũ trước Xuân Trường - Ảnh 1.

Truyền thông Trung Quốc ví ĐT Việt Nam đá với Lào như Brazil đá với Trung Quốc.

Chứng kiến ĐT Việt Nam nhẹ nhành đánh bại ĐT Lào bằng thế trận vượt trội,  truyền thông khu vực châu Á, đặc biệt là Trung Quốc đã hết lời khen ngợi. Trang Sunnews của Trung Quốc thậm chí còn ví ĐT Việt Nam đá như Brazil trong trận đấu với Lào.

Cây viết Uông Tinh Nhân viết trên Sunnews: "Trong danh sách thi đấu của ĐT Lào có chân sút trở về từ Pháp Billy Ketkeophomphone. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, ĐT Việt Nam chiếm ưu thế hoàn toàn. Có thể ví von nhìn Việt Nam đá với Lào trông chẳng khác nào Brazil đá với Trung Quốc vậy, đơn giản là 'đè bẹp'.

Trong khi đó, trang 163.com bày tỏ sự lo ngại về cuộc tái đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Trung Quốc tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào đầu tháng 2 tới.

Về phía trang web chính thức của AFF Cup 2020, tác giả đánh giá cao một số gương mặt của ĐT Việt Nam, đặc biệt là Lương Xuân Trường. Tiền vệ người Tuyên Quang góp mặt ngay từ đầu trận với tấm băng đội trưởng trên tay, anh nhanh chóng chứng tỏ khả năng quán xuyến và điều phối tuyến giữa của mình. Chơi trong vai trò của một tiền vệ điều phối làm nhiệm vụ chia bài, Xuân Trường đã cho thấy nhãn quan chiến thuật và khả năng chuyền bóng ấn tượng.

Báo Trung Quốc ví ĐT Việt Nam như... Brazil, trang chủ AFF ngả mũ trước Xuân Trường - Ảnh 2.

Trang chủ AFF Cup 2020 khen ngợi Xuân Trường.

Thống kê từ trang chủ AFF Suzuki Cup, cầu thủ mang áo số 6 là người thực hiện số đường chuyền nhiều nhất trên sân (102), và cũng đồng thời là người thực hiện số đường chuyền dẫn tới các pha dứt điểm nhiều nhất (6).

Một lưu ý nhỏ đó chính là tại AFF Cup 2018, Xuân Trường chính là tiền vệ trung tâm có số trận đá chính nhiều nhất của ĐT Việt Nam.

Trong khi đó, cặp đôi tạo nên bàn thắng thứ 2 cho ĐT Việt Nam là Hồ Tấn Tài và Phan Văn Đức là các cầu thủ dẫn đầu ở các chỉ số thống kê tấn công đáng chú ý khác. Nếu như Văn Đức là người dứt điểm nhiều nhất (5), thì Tấn Tài thực hiện tới 9 pha tạt bóng, nhiều nhất trên sân.

Không chỉ quán xuyến tốt tuyến giữa trong nhiệm vụ điều phối, Xuân Trường còn có tới 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm về phía khung thành của tuyển Lào. Một trong số pha bóng đó là cú dứt điểm đi vọt xà ngang của đối thủ.

Tựu chung lại, ngôi sao người Tuyên Quang đã có một trận đấu trên chân hoàn toàn so với các cầu thủ của Lào. Nếu có thể tiếp tục duy trì và thể hiện phong độ ấn tượng như hiện tại, cơ hội để cầu thủ của HAGL xuất hiện trong các trận đấu tới là hoàn toàn khả thi. Đồng thời đây cũng sẽ là một phương án ổn dành cho HLV Park Hang-seo trong chặng đường dài tại AFF Cup sắp tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem