Bảo vệ rạp xiếc câu điện làm chết người

Thứ sáu, ngày 11/03/2011 14:41 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 10.3, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Chiến (SN 1989) 17 năm tù, Trần Quốc Tuấn (SN 1991) 15 năm tù về tội giết người.
Bình luận 0

Nguyễn Văn Chiến và Trần Quốc Tuấn đều là nhân viên của Đoàn nghệ thuật xiếc - hài kịch Bình Minh (tỉnh Thái Bình).

Theo cáo trạng tối ngày 17.4.2010, khi Đoàn nghệ thuật nói trên đến khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành (Sông Cầu) biểu diễn, Nguyễn Văn Chiến và Trần Quốc Tuấn được phân công làm nhiệm vụ bảo vệ đã câu điện vào lưới B40 để ngăn người chui vào xem.

Hành vi của hai bị cáo khiến cháu Nguyễn Trần Gia Quận (SN 2003, trú ở phường Xuân Thành) bị điện giật chết tại chỗ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem