Bão vừa qua, 2 huyện của Quảng Ninh đã ngập trong nước lũ

Nguyễn Quý Thứ năm, ngày 19/07/2018 16:30 PM (GMT+7)
Tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 2 huyện Ba Chẽ và Tiên Yên đang phải gánh chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 3. Đặc biệt tại Ba Chẽ, nước lũ tiếp tục đang dâng cao, nhấn chìm nhiều ngôi nhà, tài sản, hoa màu.
Bình luận 0

Tính đến 15h30 chiều nay (19.7), mưa lũ đã làm ngập 14 điểm ở các ngầm tràn trung tâm thị trấn Ba Chẽ, trên tuyến tỉnh lộ 330 và các tuyến đường liên xã, liên thôn. Mưa lũ cũng làm ngập một số ngầm tràn trên tuyến tỉnh lộ 330 như: Khe Cát, Khe Lọng Ngoài (xã Thanh Sơn), Pha Lán (xã Thanh Lâm); Khe Xa, Bắc Xa (xã Đạp Thanh), gây chia cắt cục bộ 5 xã khu vực trên với trung tâm thị trấn.
img

Huyện Ba Chẽ huy động các lực lượng hạn chế ảnh hưởng của bão, lũ.

Theo một cán bộ Phòng Nông nghiệp huyện Ba Chẽ, nhiều tuyến đường sạt lở chưa thống kê được. Chợ trung tâm thị trấn có 2 tầng, tầng 1 đã bị ngập khiến 300 hộ kinh doanh phải di dời. Tính đến 15h30, huyện Ba Chẽ thống kê được 46 ngôi nhà bị ngập, 12 hộ có nguy cơ bị sạt lở cao.

“Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại (16h – PV), do nước lũ trên sông Ba Chẽ ngày càng dân cao nên chúng tôi chưa thể cập nhật được thêm số hộ bị lụt”, cán bộ phòng Nông nghiệp huyện Ba Chẽ cho hay.

img

Thời điểm 14h ngày 19.7, nước lũ tiếp tục dâng cao trên sông Ba Chẽ gây ngập đường phố thị trấn.

Ghi nhận của PV Dân Việt, do có 5 cột điện hạ thế bị đổ, hiện tại vẫn chưa được khắc phục xong nên toàn bộ hệ thống điện tại huyện Ba Chẽ đã bị mất từ 8h10 ngày 19.7. Mưa lũ cũng đã làm thiệt hại 4h lúa mới cấy và 1ha mía tím tại huyện này.

Tại huyện Tiên Yên, đến 10h sáng nay, do lượng mưa lớn đã ngây lũ trên sông Tiên Yên. Khu vực cầu tràn Tiên Yên lượng nước dâng cao tới gần 1m.

img

Nhiều nhà cửa, hoa màu bị lụt, gây hư hại.

Nhiều tuyến phố như khu Tổ 1, phố Hòa Bình ngập lụt tới trên 1m nước; trục Quốc lộ 18A, đoạn qua địa bàn xã Hải Lạng ngập sâu lới gần 50cm; khu phố Long Châu, thị trấn Tiên Yên; thôn Xó Nương; thôn Công To, xã Tiên Lãng nước từ hồ Cây Trám cũng đã tràn vào một số nhà hộ dân. UBND xã Tiên Lãng đã huy động hàng chục cán bộ, lực lượng dân quân tham gia hỗ trợ di chuyển đồ dùng sinh hoạt giúp các hộ dân bị ngập lụt.

img

Nước lũ đã ngập tràn thị trấn Tiên Yên.

UBND 2 huyện Tiên Yên và Ba Chẽ đã chỉ đạo các xã, thị trấn khẩn trương huy động lực lượng hỗ trợ người dân di chuyển đồ đạc, tránh thiệt hại về tài sản của người dân. Đồng thời chủ động các phương án phòng, chống lũ, chống sạt lở tại các xã vùng cao; cắt cử lực lượng canh gác các điểm ngập, lụt, cầu tràn sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem