Bắt băng “anh chị” thu tiền bảo kê vườn cao su

Đông Thịnh Thứ năm, ngày 16/11/2017 19:01 PM (GMT+7)
Nhóm đối tượng có bề dày “thành tích” về ăn cơm tù, đòi thu tiền bảo kê các chủ vườn cao su, nếu không đưa tiền sẽ “xử”.
Bình luận 0

img

 Nhóm đối tượng thu tiền bảo kê bị cảnh sát bắt giữ (ảnh: C.A.)

Công an huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai vừa bắt giữ 6 đối tượng gồm: Từ Mạnh Hùng (31 tuổi), Từ Công Danh (27 tuổi, em ruột Hùng), Nguyễn Hồ Ngọc Vinh (27 tuổi, cả ba cùng ngụ huyện Chư Păh); Phạm Ngọc Hòa, Nguyễn Phú Thành  (cùng 27 tuổi) và Đỗ Ngọc Vũ (32 tuổi, cả ba cùng quê Kom Tum) để điều tra, làm rõ về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, nhóm đối tượng trên biết được chị P.T.H.O. (ngụ thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh) vừa mua vườn cây cao su thanh lý ở xã Hà Tây (huyện Chư Păh) và đang đưa người vào khai thác nên nhiều lần gặp, điện thoại đe dọa chị O. phải đưa 50 triệu đồng thu tiền bảo kê. Nhóm này còn dọa “xử”, ngăn cản việc khai thác cao su nếu không đưa tiền. Do lo sợ nên chị O. đã ngừng việc khai thác.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, qua trinh sát, mật phục vào chiều tối 12.11, khi các đối tượng trên đang nhận 39 triệu đồng từ chị O. thì trinh sát ập đến bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, 6 đối tượng trên thừa nhận hành vi của mình và khai có hoạt động thu tiền bảo kê những người đi mua cây cao su tái canh trên địa bàn một số huyện của tỉnh Kom Tum. Cả 6 đối tượng này đều có tiền án về các tội cướp, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Hiện vụ án đang được công an điều tra, mở rộng.

Thả vịt ngoài đồng cũng phải nộp tiền bảo kê

Thấy nhiều người ở nơi khác thường đưa đàn vịt đến thả đồng, các bị can đã dùng hung khí hăm dọa đòi tiền “bảo...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem