Bắt điệp viên giúp 3 nữ sinh Anh gia nhập IS

Thứ sáu, ngày 13/03/2015 09:35 AM (GMT+7)
Điệp viên nước ngoài bị an ninh Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ vì bị tình nghi đã giúp 3 nữ sinh người Anh vượt biên vào Syria gia nhập phiến quân IS.
Bình luận 0

Ngày 12/3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố họ đã bắt giữ một điệp viên bị tình nghi giúp đỡ 3 nữ sinh Anh vượt biên vào Syria để gia nhập tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết điệp viên bị bắt giữ không phải là nhân viên của cơ quan tình báo Mỹ hay Liên minh châu Âu, nhưng không tiết lộ thêm về quốc tịch của đối tượng này.

Ba nữ sinh người Anh tuổi từ 15-16 gồm Amira Abase, Shamima Begum và Kadiza Sultana được cho là đã ăn trộm đồ nữ trang trong nhà bán lấy tiền để mua vé máy bay tới Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Anh tin rằng 3 cô gái này đã vượt biên sang Syria qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ để gia nhập IS vào hồi tháng Hai vừa qua.

img
Ba nữ sinh người Anh bỏ nhà tới Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó vượt biên sang Syria để gia nhập IS

 

Cảnh sát Anh cho rằng hiện có khoảng 60 phụ nữ nước này đã bỏ nhà tới Syria để gia nhập phiến quân IS, trong đó có tới 22 người trong năm 2014.

Theo một chuyên gia chống khủng bố của Anh, phiến quân IS đã phát động một “chiến dịch rất chi tiết” nhắm tới những cô gái trẻ, dễ bị dụ dỗ và lợi dụng, nhằm lôi kéo họ tới Syria gia nhập hàng ngũ của chúng.

Chuyên gia này cho rằng những cô gái trẻ như Shamima, Amira và Kadiza đều là nạn nhân của trò “lừa phỉnh lý tưởng” do IS bày ra. Cảnh sát Anh cũng tuyên bố họ chưa có bất cứ bằng chứng nào chứng tỏ 3 nữ sinh này có hành động ủng hộ khủng bố, bởi vậy họ sẽ không bị truy tố nếu trở về Anh.

Theo số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc, cho tới nay đã có hàng ngàn chiến binh nước ngoài đổ về Syria và Iraq để gia nhập IS cùng các nhóm phiến quân khác, trong đó phần lớn vượt biên qua ngả Thổ Nhĩ Kỳ.

img
Binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ canh gác dọc biên giới tiếp giáp với Syria

 

Tuy nhiên, các quan sát viên nhân quyền ở Syria và Iraq nhận thấy hầu hết những chiến binh nước ngoài này tới gia nhập IS để hưởng thụ cuộc sống “trong mơ” với nhà lầu, xe hơi, lương cao, nhưng lại rất ngại phải ra tiền tuyến chiến đấu. Chính điều đó đã làm gia tăng căng thẳng đáng kể giữa các chiến binh nước ngoài và bản địa ngay trong lòng IS.

Các chuyên gia chống khủng bố nhận định rằng đây là một trong những nguy cơ rất lớn có thể “xé nát” phiến quân IS từ bên trong, biến tổ chức khủng bố hùng mạnh nhất thế giới này thành những nhóm phiến quân nhỏ hơn.

Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cho tới nay đã có khoảng 1.000 chiến binh nước này vượt biên gia nhập IS, và Ankara đã tăng cường các biện pháp an ninh dọc biên giới để ngăn chặn làn sóng chiến binh đổ dồn về Syria.

Trí Dũng (Theo AP)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem