Bất động sản
-
Theo giới phân tích, các tháng cuối năm 2024, thị trường vẫn đang thăm dò, người mua nhà vẫn ưu tiên yếu tố phục vụ nhu cầu ở thực. Ở giai đoạn này, chung cư sẽ là phân khúc được quan tâm và có thanh khoản tốt nhất.
-
HoREA cho rằng, kinh doanh bất động sản không phải là "đặc thù" nên được đối xử ngang bằng, bình đẳng với các lĩnh vực khác. Vì thế, Hiệp hội đề xuất quy định kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ có tổng doanh thu không quá 100 tỷ, chuyển nhượng không quá 10 lần/năm.
-
Công ty Chứng khoán MBS dự báo, tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của ngành ngân hàng trong quý II/2024 sẽ giảm tốc. Kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản sẽ có sự phục hồi nhưng phân hóa.
-
Các chuyên gia đánh giá, giá thuê văn phòng tại TP.HCM vẫn tiếp tục xu hướng tăng cao, ở cả khu vực trong và ngoài trung tâm.
-
Chỉ số giá bất động sản Savills Quý I/2024 cho thấy phân khúc nhà ở tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh diễn ra theo 2 thái cực đối lập khi Hà Nội tăng mạnh nhưng TP. HCM giảm nhẹ. Dù vậy, báo cáo của TP. HCM cho thấy 3 tháng doanh thu kinh doanh bất động sản tại thành phố này đã tăng 15,7%.
-
Các tháng đầu năm 2024, chỉ số giá nhà ở TP.HCM có xu hướng giảm nhẹ 2% do những biến độ của thị trường. Trong khi đó, giá nhà ở tại Hà Nội lại tăng mạnh 8%.
-
Sở Xây dựng tỉnh Long An cho biết, dự án Cát Tường Phú An chưa duyệt quy hoạch, chưa cấp phép xây dựng. Cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng rao bán bất động sản chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định.
-
Quyết định 07/2024/QĐ-TTg công bố danh sách 8 loại sản phẩm, hàng hóa dịch vụ phải đăng ký theo mẫu.
-
Các chuyên gia dự báo nguồn cung trong các tháng tới sẽ cải thiện hơn và đa dạng loại hình sản phẩm. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở hạng sang vẫn chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nguồn cung.
-
Theo các chuyên gia, thời gian tới, một số dự án hạng sang sẽ được mở bán chính thức, chiếm tỉ trọng lớn nguồn cung thị trường. Mặt bằng giá nhà ở TP.HCM và vùng lân cận dự báo sẽ tiếp tục leo thang.