Bắt được chim lạ nặng 3,5kg, mỏ “khủng” bay lạc vào vườn nhà

Trần Hòe Thứ năm, ngày 21/05/2020 11:57 AM (GMT+7)
Con chim này bị vướng vào lưới quây nuôi gà của một hộ dân ở Thừa Thiên Huế nên chủ nhà bắt được.
Bình luận 0

Ngày 21/5, theo tin từ Chi cục Kiểm lâm Thừa Thiên Huế, con chim quý hiếm mà một người dân ở tỉnh bắt được đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào ngày 19/5, ông Hồ Văn Phương (trú xã Lộc An, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) phát hiện một con chim lạ bay lạc vào vườn nhà. Con chim này sau đó bị vướng vào lưới quây nuôi gà của hộ ông Phương nên chủ nhà đã bắt nuôi nhốt.

Dân bắt được chim lạ nặng 3,5kg có mỏ “khủng” bay lạc vào vườn nhà  - Ảnh 1.

Con chim hồng hoàng ông Hồ Văn Phương bắt được.

Con chim lạ này có cân nặng 3,5kg, bộ lông đen nhạt, gáy và cổ trắng, mỏ rất lớn và có màu vàng nhạt.

Sau khi bắt được con chim lạ, ông Phương tìm hiểu thì được biết đây là loài chim hồng hoàng, thuộc động vật quý hiếm nên ông đã liên hệ đến cơ quan chức năng. Ngày 20/5, Hạt Kiểm lâm Phú Lộc đã tiếp nhận con chim từ ông Phương trong tình trạng sức khỏe ổn định. Hiện Hạt Kiểm lâm Phú Lộc đang hoàn tất các thủ tục cần thiết, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thả về môi trường tự nhiên.

Chim hồng hoàng là loài thuộc họ hồng hoàng Family Bucerotidae, thuộc nhóm Ib - các loài động vật rừng đang bị đe dọa tuyệt chủng, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Đây là loài cần được bảo tồn theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22 /1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem