Bắt được con tê tê quý hiếm rồi chở đi bán, người phụ nữ bị cảnh sát tạm giữ

Đăng Khôi Thứ ba, ngày 25/07/2023 12:30 PM (GMT+7)
Bà Nguyễn Thị Hà, ngụ tỉnh Đồng Nai vừa bị Công an Bình Phước bắt giữ sau khi bắt được con tê tê quý hiếm rồi cất giấu, chở đi bán kiếm tiền.
Bình luận 0

Ngày 25/7, Công an TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Nguyễn Thị Hà (SN 1976, ngụ huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) để tiếp tục xác minh, làm rõ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Khoảng 7h ngày 24/7, lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đồng Xoài phối hợp cùng Công an phường Tân Thiện dừng xe máy do bà Hà điều khiển.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe của bà Hà đang chở cá thể tê tê còn sống (động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, nhóm IB), cân nặng 7,7kg.

Bắt được con Tê Tê quý hiếm rồi chở đi bán, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Hà. Ảnh: CACC.

Bắt được con Tê Tê quý hiếm rồi chở đi bán, người phụ nữ bị cảnh sát bắt giữ - Ảnh 2.

Tê tê đối tượng Bùi Công Thành mua lại rồi đem đi bán. Ảnh: CACC.

Lực lượng Cảnh sát kinh tế đã đưa bà Nguyễn Thị Hà cùng tang vật, phương tiện về trụ sở để xác minh, làm rõ.

Tại cơ quan Công an, bà Hà khai nhận vào chiều 23/7, trong lúc làm rẫy đã bắt được con tê tê trên và đem đi cất giấu.

Đến sáng 24/7, Hà bỏ con tê tê vào túi lưới, cất vào balo màu nâu rồi điều khiển xe máy chở đến thành phố Đồng Xoài tìm người mua để bán.

Khi đi đến đường Nguyễn Huệ, thuộc khu phố Bình Thiện, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài thì bị lực lượng Công an thành phố Đồng Xoài phát hiện, bắt quả tang.

Trước đó, khoảng 9h25 ngày 20/7, Công an thành phố Đồng Xoài phối hợp với Công an phường Tân Xuân tiến hành thực hiện nhiệm vụ trên tuyến đường ĐT753 thì phát hiện Bùi Công Thành (SN 1982, ngụ huyện Bù Đăng) chạy xe máy, chở theo chở theo bao có nhiều nghi vấn, nên yêu cầu dừng phương tiện kiểm tra.

Kết quả kiểm tra phát hiện bên trong bao  đựng 1 cá thể động vật còn sống, khối lượng 6,8 kg, xác định ban đầu cá thể là tê tê (động vật rừng thuộc loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ thuộc Danh mục nhóm IB).

Tại cơ quan Công an, bước đầu Bùi Công Thành khai nhận vào sáng 20/7, trên đường đi đến xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đã mua lại con tê tê của một đối tượng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) với giá 3,9 triệu đồng với mục đích bán kiếm lời.

Khi đang di chuyển tìm người tiêu thụ thì gặp lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang.

Tê tê Java (Tên khoa học: Manis javanica) là loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB (quy định tại Nghị định 06/2019/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp) nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem