Bắt hàng loạt đàn anh của nữ siêu trộm Trinh xinh như hotgirl

Đàm Vân – Anh Nguyễn Thứ sáu, ngày 05/09/2014 20:40 PM (GMT+7)
Ngày 5.9 công an TP.HCM đã tống đạt quyết định khởi tố 7 bị can trong băng nhóm siêu trộm lộng hành tại TP.HCM.
Bình luận 0

6 bị can bị xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản” gồm: Nguyễn Văn Đông (Tân “đầu gà”, SN 1971, trú Tân Bình, có 2 tiền án về tội “cướp giật tài sản”), Lê Phú Quý (tự Ma ní, SN 1992), Phạm Tuấn Cảnh (SN 1994), Huỳnh Hoàng Huynh (SN 1987) Nguyễn Hoàng Đức (SN 1989) và Nguyễn Đức Hiệp (SN 1994, là em ruột Đức, cùng trú huyện Hóc Môn). Riêng bị can Nguyễn Thanh Tâm (SN 1989, trú quận 12) bị điều tra về hành vi “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

img

img

img

img

img 

img

Các đối tượng trong băng siêu trộm bị bắt giữ mới đây

Theo đó, những siêu trộm có tiếng trong thế giới ngầm nghề “nhập nha” ở TP.HCM như: Tí “mắt lồi”, (tức Nguyễn Ngọc Phú, SN 1978, ngụ quận 3); Bảo “khùng”, (tức Dương Ngọc Bảo, SN 1985, ngụ quận 8); Thắng “mo” (tức Phạm Minh Thắng, SN 1971, ngụ quận Bình Tân); Ma ní (tức Lê Phú Quý)… đều là đệ tử được học nghề bẻ khoá, trộm cắp từ 1 cao thủ có biệt danh An “già”.

Trinh “hoa khôi” (tức Nguyễn Tạ Tuyết Trinh, SN 1991, ngụ tỉnh Bạc Liêu) không phải là đệ tử của An “già” nhưng vì có nhan sắc và sống kiểu dạt nhà, đeo bám nên được các đệ tử của siêu trộm An “già” truyền nghề tận tình. Một trong số đó, Lê Phú Quý có góp sức đáng kể khi biến người đẹp Trinh “hoa khôi” thành nữ siêu trộm có tiếng trong làng “nhập nha” ở TP.HCM. Thậm chí Quý mua những ổ khoá hiện đại nhất về để cùng Trinh “hoa khôi” nghiên cứu, học cách vô hiệu hoá; chính vì thế mà Trinh “hoa khôi” có nghề phá bất kỳ khoá nào chỉ trong vòng vài giây.

img

img

Tang vật cơ quan công an thu giữ

Trong 2 năm (2012 và 2013), An “già” cùng các đệ tử và cả Trinh “hoa khôi” sa lưới công an. Riêng Quý nhởn nhơ ngoài vòng, nhưng vì những cơn nghiện hành hạ nên đành tìm đến Nguyễn Văn Đông, là 1 kẻ cướp giật chuyên nghiệp, để đề nghị hợp tác làm ăn. Đông chứng kiến tài phá khoá của Quý nên đồng ý xác nhập, trở thành băng trộm quy mô ở TP.HCM. Theo đó nhóm của Đông, Quý tụ tập ở khách sạn để phê “hàng đá” rồi mới ra đường lúc nữa đêm về sáng để chọn nhà phá khoá, đột nhập và trộm tài sản.

img

 Trinh “hoa khôi”, tức Nguyễn Tạ Tuyết Trinh – người đẹp siêu trộm nổi tiếng trong làng “nhập nha” ở TP.HCM

Nhóm này gây án táo tợn, điển hình 1 đêm đầu tháng 6.2014, có 2 thành viên trong nhóm là Hùng, Cảnh phá kháo đột nhập vào 1 ngôi nhà ở đường Phan Huy Ích, quận Gò Vấp để trộm 1 ti vi. Sau đó 2 đối tượng này gọi điện cho Đông, Quý và Đức đến để tiếp tục đột nhập lần 2, khiêng đi của gia chủ 1 két sắt.

Chính vì các vụ trộm quy mô lớn, chuyên nghiệp, tình nghi là 1 băng nhóm gây ra nên tháng 7.2014 phòng cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để đấu tranh. Mới đây khi thu thập đủ chứng cứ, mới đây, ban chuyên án đã bắt giữ 7 đối tượng như trên,l thu giữ tang vật là 4 xe gắn máy, nhiều dụng cụ phá khoá và dụng cụ để sử dụng ma tuý đá.

Đông, Quý và đồng bọn khai, từ đầu năm 2014 đến nay đã thực hiện hơn 30 vụ trộm ở địa bàn TP.HCM. Riêng tài sản trộm đla2c là xe gắn máy, chúng ban cho Nguyễn Thanh Tâm. Sau đó Tâm thay BKS giả chuyển sang Campuchia tiêu thụ hoặc là làm giấy tờ giả bán lại, ngay tại TP.HCM. Hiện ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem