Bắt kẻ cưỡng hiếp nữ sinh trong nghĩa trang

Thứ sáu, ngày 25/05/2012 06:05 AM (GMT+7)
Thắng dùng vật nhọn dí vào sườn N. đe dọa, buộc em N. chở đi lòng vòng, sau đó cưỡng hiếp và cướp đi chiếc xe đạp điện. Hơn 24 giờ sau, công an huyện Gia Lộc, Hải Dương đã bắt giữ thủ phạm.
Bình luận 0

img

Chiều 23.5, Thượng tá Hoàng Đức Thúy, Trưởng công an huyện Gia Lộc, Hải Dương cho biết Công an huyện đã bắt giữ được tên Bùi Văn Thắng, thủ phạm vụ cưỡng hiếp, cướp tài sản người đi đường xảy ra tối 21.5.

Theo kết quả điều tra, Bùi Văn Thắng (20 tuổi quê ở thôn Điền Nhi, xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc) nghiện ma túy, đang thuê nhà trọ tại phường Tân Bình, TP Hải Dương. Tối 21.5, Thắng đi bộ ra đường 52m để cướp tài sản.

Phát hiện thấy em N. đi xe đạp điện một mình liền chạy theo xin đi nhờ. Hắn nói bị cảnh sát giao thông giữ xe, nhờ N. đưa về nhà lấy giấy tờ xe. N. không chịu, nói rằng phải về nhà ở tận Cẩm Giàng. Thắng liền dùng vật nhọn dí vào sườn N. đe dọa, buộc em N. chở đi lòng vòng trong khu đô thị mới phía tây TP Hải Dương, đi về nghĩa trang thị trấn Gia Lộc rồi cưỡng hiếp và cướp đi chiếc xe đạp điện. 

1 giờ 30 phút ngày 23.5, Công an huyện Gia Lộc đã tóm gọn Thắng khi hắn đang bơi qua ao về nhà tại thôn Điền Nhi, xã Toàn Thắng. Sau hơn nửa ngày quanh co, trước những chứng cứ không thể chối cãi, chiều 23.5, Thắng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Hải Dương Online
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem